Đà Nẵng tạm ngưng cấp nước một số nơi do khô hạn

Dawaco khuyến cáo người dân, những ngày qua nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước bị khô hạn, người dân cần tiết kiệm, chủ động tăng cường tích trữ nước.

Qua đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 0h15 đến 2h15 ngày 1-7 toàn thành phố để thực hiện đấu nối nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ. Theo Dawaco, nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ tạm ngưng cấp nước để thực hiện nối mạng lưới dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ phân kỳ 1 lên 60.000 m

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) sẽ tạm ngưng cung cấp nước từ 0h15 đến 2h15 ngày 1-7 toàn thành phố để thực hiện đấu nối nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ.

Trong khoảng thời gian trên, Dawaco sẽ tạm ngưng cung cấp nước các khu vực: quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn.

Một số phường xã cũng ngưng cấp nước như phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu); xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang).

Các khu vực tuy không bị cắt nước như huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu ở cuối nguồn nước sẽ rất yếu. Đặc biệt khi có nước trở lại sẽ có hiện tượng xáo trộn thủy lực trong ống nên một số khu vực nước sẽ bị đục. Do thời gian ngưng kéo dài, nên dự kiến phải mất hơn 24h để việc cấp nước phục hồi hoàn toàn.

Được biết, từ cuối tháng 5-2019 đến nay, người dân tại nhiều khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã lâm cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng do Dawaco phải liên tục tạm ngưng cấp nước để sửa chữa, đấu nối điện phục vụ nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ nhưng gặp sự cố tụt nước gây đảo lộn sinh hoạt của người dân. Trong nhiều ngày liên tiếp, nhiều khu vực trên thành phố Đà Nẵng bị mất nước, đơn vị cấp nước phải bố trí xe bồn cố định tại nhiều khu vực để cung cấp nước sạch cho người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi và tính chủ động trong công tác vận hành phát điện kết hợp với xả nước phục vụ hạ du, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã đề nghị NLDC hỗ trợ lập kế hoạch vận hành Nhà máy thủy điện A Vương với lưu lượng trung bình ngày tối thiểu từ 25m3/s nhằm mục đích khai thác hiệu quả nguồn nước trong hồ và tăng cường nâng cao mực nước Ái Nghĩa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện khô hạn nguồn nước hiện nay tại địa phương.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nang-nong-kho-han-da-nang-phai-tam-ngung-cap-nuoc-tren-toan-thanh-pho-551324/