Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có buổi tiếp Đoàn đại biểu Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên (Trung Quốc) do ông Chu Tiên Nghị, Bí thư Khu ủy làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, ông Hồ Kỳ Minh hoan nghênh Đoàn đại biểu Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên đã đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, năm 2019, Đoàn đại biểu thành phố do Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn Thị trưởng các thành phố đổi mới sáng tạo Thành Đô và Hội chợ sáng tạo khởi nghiệp toàn cầu Thành Đô. Dịp này, Đoàn đến thăm Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên và rất ấn tượng trước tốc độ phát triển tại nơi đây.

Ông Hồ Kỳ Minh thông tin, Đà Nẵng được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Đà Nẵng là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ… Công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin đang được thành phố tập trung phát triển trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố hướng đến “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”.

Năm 2023, thành phố được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố điều hành, quản lý - hạ tầng - dịch vụ công thông minh”, “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch”, “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Về du lịch, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ trong quý I/2024 ước đạt 235 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế tăng 70,7%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng, Đà Nẵng và Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên có sự tương đồng trong việc quản lý, phát triển kinh tế đô thị. Nhiều lĩnh vực như, chuyển đổi số, giao thông, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại… Đà Nẵng có thể trao đổi kinh nghiệm, hợp tác cùng Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên. Hy vọng thời gian tới, hai bên cùng nhau thúc đẩy giao lưu, hỗ trợ phát triển các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Ông Chu Tiên Nghị, Bí thư Khu ủy Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên bày tỏ cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt của Đà Nẵng và ấn tượng trước sự phát triển hiện đại của thành phố.

Giới thiệu về địa phương, ông Chu Tiên Nghị cho biết, Khu đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên tọa lạc ở khu vực phía Nam của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Khu đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn năm 2014 với diện tích 1.578 km2, dân số 3,56 triệu người. Năm 2023, quy mô nền kinh tế đạt 463.28 tỷ Nhân dân tệ, xếp thứ nhất trong danh sách các khu đô thị mới. Hiện nay, Thiên Phủ đang tăng tốc xây dựng và phát triển thành cực tăng trưởng quan trọng, là động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của Vành đai kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh.

Bí thư Khu ủy Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên mong muốn, trong tương lai hai địa phương sẽ phát triển quan hệ chặt chẽ trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch, sản xuất công nghiệp, năng lượng, chuyển đổi số… Đồng thời hy vọng Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp của Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên trong quá trình đầu tư, phát triển thương mại tại thành phố.

Ông Chu Tiên Nghị (trái), Bí thư Khu ủy Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên (Trung Quốc) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Ông Chu Tiên Nghị (trái), Bí thư Khu ủy Khu Đô thị mới Thiên Phủ Tứ Xuyên (Trung Quốc) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Tính đến nay, có 93 dự án của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 118 triệu USD. Các dự án FDI Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng, tư vấn nhập khẩu thiết bị điện tử, sản xuất hàng silicon, mật ong.

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Trung Quốc ước 47 triệu USD, nhập khẩu đạt 205 triệu USD (chưa bao gồm kim ngạch xuất khẩu sang Vùng lãnh thổ Đài Loan và Đặc khu hành chính Hong Kong). Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: Máy biến thế, cần câu cá, sản phẩm may, thủy sản, động cơ nhỏ, tai nghe điện thoại di động, dăm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ. Các mặt hàng nhập khẩu bao gồm động cơ, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sắt thép các loại...

Đà Nẵng hiện có trên 30 doanh nghiệp có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc; có 3 văn phòng đại diện của thương nhân Hong Kong có hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Về du lịch, năm 2023, thành phố đón khoảng 179.000 lượt khách du lịch Trung Quốc, xếp vị trí thứ 2 trong Top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng...

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/da-nang-tang-cuong-hop-tac-voi-khu-do-thi-moi-thien-phu-tu-xuyen-trung-quoc-20240520163211161.htm