Đà Nẵng tăng cường kiểm soát phương tiện vào thành phố

Ngày 1-4, ngay sau khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Y tế đã tăng cường kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế người dân khi đi xe vào TP.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát phương tiện vào thành phố

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát phương tiện vào thành phố

Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường nối Đà Nẵng với Hội An, Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của Cửa ô Hòa Hải nằm trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) được thực hiện nghiêm ngặt.

Các phương tiện giao thông đều được ra tín hiệu vào khai báo y tế

Các cán bộ y tế cho biết, lượng người và phương tiện từ các địa phương của Quảng Nam qua tuyến đường này khá đông nên lực lượng chốt chặn phải làm việc hết công suất.

Trung tá Nguyễn Duy Hoan, Trạm phó Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa ô Hòa Hải cho biết: “Chúng tôi kiểm tra 100% phương tiện là ô tô và buộc người dân phỉ tuân thủ nghiêm quy trình kiểm tra, khai báo y tế trước khi vào TP. Hầu hết người dân chấp hành nghiêm yêu cầu, mộ số trường hợp không đeo khẩu trang được nhắc nhở, yêu cầu thực hiện mới cho tiếp tục lưu thông”.

Còn tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Hòa Hiệp (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) các xe từ Huế vào qua hầm đường bộ Hải Vân đều phải dừng lại để thực hiện khai báo y tế.

Qua quan sát thực tế, hôm nay không có xe vận tải hành khách mà chủ yếu xe cá nhân lưu thông nên số lượng khai báo cũng giảm so với những ngày trước. Theo số liệu thống kê, tại Cửa ô Hòa Hiệp đến thời điểm ghi nhận có 45 lượt phương tiện, 165 người đã thực hiện khai báo y tế trong đó có 4 người nước ngoài, con số này chỉ bằng 2/3 của ngày 31-3.

Các phương tiện trong ngày hôm nay chủ yếu là xe cá nhân

Theo các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát, hầu hết du khác nước ngoài chấm hành nghiêm quy định của lực lượng chức năng. Khi vào khai báo y tế, ngoài lực lượng chức năng còn có thanh niên tình nguyện hướng dẫn bằng ngoại ngữ nên họ đều vui vẻ hợp tác.

Tại trung tâm TP, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đường phố có phần vắng bóng người hơn thường ngày, tuy nhiên các hoạt động thiết yếu vẫn diễn ra. Còn theo báo cáo của Xí nghiệp Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, ngay khi chỉ đạo cấp trên, từ 0 giờ, 100% xe không được lệnh xuất bến, các chuyến xe có hành trình trước đó đều đã về bến trước 6 giờ sáng cùng ngày và được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đầy đủ.

>>> Một số hình ảnh ghi lại trong ngày 1-4 tại Đà Nẵng:

Tài xế và người ngồi trên xe đều phải thực hiện các bước khai báo

Địa điểm xuất phát và nơi đến trong TP đều được người dân ghi lại

Các trạm kiểm soát luôn túc trực 24/24 để thực hiện nhiệm vụ

Các du khách sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn bằng ngoại ngữ

Lực lượng CSGT đeo khẩu trang cho một em bé

Đường phố Đà Nẵng vắng lặng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng không cấp lệnh xuất bến từ 0 giờ ngày 1-4

Hai hành khách ra về vì các nhà xe đã tạm ngưng hoạt động vận tải

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-tang-cuong-kiem-soat-phuong-tien-vao-thanh-pho-654703.html