Đà Nẵng tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh thi vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Hiện các trường đang tập trung ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức bước vào kỳ thi quan trọng này.

Cả tuần nay, Võ Trần Thảo Anh, học sinh lớp 9/4, trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng chia thời gian cụ thể để ôn tập bài chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Thảo Anh cho biết, buổi sáng học trên lớp, buổi chiều dành thời gian ôn luyện môn Toán, buổi tối học thêm môn tiếng Anh và môn Văn. Năm nay, Thảo Anh đăng ký thi vào trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh có nhiều học sinh dự tuyển nên em phải cố gắng thật nhiều để đạt kết quả như mong đợi.“Em đang tính dự thi vào trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh. Đây là trường có tỷ lệ chọi rất cao cũng như lấy điểm chuẩn rất cao nên em phải ngày đêm ôn tập để có những kiến thức vững vàng chuẩn bị kỳ thi quan trọng sắp tới. Nhà trường tạo điều kiện nhiều như: mở các lớp học ôn thi. Ở nhà, lịch học của em thường phân chia theo thời gian cho 3 môn là Toán, Văn, Anh. Ngoài đi học thêm, em dành thời gian ôn bài từ 19 giờ cho đến 22 giờ và sáng mai dậy sớm để ôn tiếp.”

Giáo viên tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh lớp 9 thi vào lớp 10.

Giáo viên tập trung bồi dưỡng kiến thức học sinh lớp 9 thi vào lớp 10.

Hiện nay, học sinh lớp 9 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Năm học này, trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có 156 học sinh lớp 9 thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. Trong giai đoạn “nước rút”, nhà trường dành nhiều thời gian giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, làm quen cấu trúc đề thi. Ngoài ra, nhà trường chia lớp theo năng lực học của các em để phân bổ giáo viên giảng dạy một cách hợp lý. Thầy Lê Đình Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, trường tổ chức cho học sinh thi thử để các em làm quen với nhiều dạng đề thi: “Chúng tôi phối hợp với phụ huynh và học sinh tổ chức ôn luyện cho các em học sinh lớp 9 trong thời gian 6 tuần. Chúng tôi vừa kết hợp học trái buổi và tổ chức dạy học, ôn luyện kỹ năng và kiến thức trọng tâm. Phân công các thầy cô giáo viên giảng dạy có năng lực kinh nghiệm trong công tác dạy ôn luyện tuyển sinh.”

Học sinh Đà Nẵng ôn tập chuẩn bị thi vào lớp 10.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, 22 trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng tuyển sinh 11.432 chỉ tiêu. Số lượng học sinh đăng ký thi nhiều hơn năm ngoái là 1.000 em. Thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 cả hình thức xét tuyển và thi tuyển. Học sinh thi 3 môn, Toán, Văn, Anh. Lịch thi vào lớp 10 Trung học phổ thông diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6. Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: Sở chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh xây dựng thời gian biểu để cân bằng việc học tập và nghỉ ngơi, giúp các em thật thoải mái, yên tâm bước vào kỳ thi sắp tới.“Chúng tôi đã ban hành quy định thi, thông báo rộng rãi và yêu cầu lực lượng làm công tác thi phải đúng quy định theo quy chế mà chúng tôi đã ban hành. Năm nay không có gì mới so với các năm trước đây, cơ bản ổn định. Việc xét tuyển cộng với thi tuyển. Việc định hướng phân luồng học sinh được triển khai xuyên suốt. Hiện nay, chúng tôi đang trong quá trình tập hợp việc đăng ký nguyện vọng thi của học sinh”. /.

Tuyết Lê/VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-tap-trung-boi-duong-kien-thuc-hoc-sinh-thi-vao-lop-10-post1019946.vov