Đà Nẵng thiếu nước sạch

Nhiều ngày qua, người dân TP.Đà Nẵng ở một số khu vực bị thiếu nước do hệ thống hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

Người dân P.Hòa Khánh Nam thức đêm hứng nước - Ảnh: Nguyễn Tú

Người dân khu vực Khánh Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lâu nay vốn quen với cảnh thức đêm hứng nước. Tình trạng nước yếu kéo dài 2 năm nay, nhưng những ngày nắng nóng gần đây, nước mất hẳn vào ban ngày.

Ông Trần Quyên (70 tuổi) than thở: “Trước đây khu vực chỉ có mấy cái nhà, ống nước nhỏ vẫn đủ, nay dân đông, nắng chừng nào hết nước chừng đó, quanh đây toàn dân nhặt rác, lao động nghèo, ban ngày làm lụng cực khổ, ban đêm còn phải thức hứng nước thì chịu không nổi”.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, nhà gần đó, cho biết tháng rồi đêm nào cũng thức để hứng nước được 10 m3 dùng cho 4 người, quá mệt mỏi. Ở khu vực P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà), P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn) cũng xảy ra tình trạng tương tự, nhiều ngày còn bị cắt nước luân phiên.

Ông Hồ Hương, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (DAWACO), cho hay nhiều khu dân cư nằm ở cuối tuyến ống cấp nước đều rơi vào tình trạng tương tự do tốc độ phát triển dân cư quá nhanh trong lúc hạ tầng đường ống nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Ông nói: “Trước mắt, công ty nâng cấp hệ thống đường ống, để đảm bảo cấp nước ổn định. Về lâu dài, chúng tôi đang triển khai các dự án lớn xây dựng các nhà máy nước mới, sẽ đưa vào hoạt động quý 2/2020. Ngoài ra, các tuyến ống lớn cũng sẽ được lắp đặt dọc khu vực biển để giải quyết nguồn nước cho quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn...

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/da-nang-thieu-nuoc-sach-968847.html