Đà Nẵng: Thưởng nóng công an phá vụ ma túy ở khu 'phố Tây' An Thượng

Sáng 1/10, Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã đến thăm, động viên và khen thưởng nóng cho Công an quận về thành tích phá vụ mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố du lịch An Thượng, phát hiện 18 người nước ngoài dương tính với ma túy.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Anh Thi thưởng nóng cho Công an quận sáng 1/10. (Ảnh: HC)

Báo cáo với Bí thư Quận ủy Lê Trung Chinh và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Anh Thi, Đại tá Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, lúc 22h ngày 27/9, Công an quận đã bắt quả tang vụ mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trên đường An Thượng 6 (phường Mỹ An) nằm trong khu "phố Tây" An Thượng.

Tại thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Quang Anh Quân (sinh năm 1999, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa với đối tượng Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1995, trú cùng phường An Hải Đông).

Tang vật thu giữ tại hiện trường hôm 01 gói nilon chưa lá cần sa khô. Khám xét nơi ở của Quân, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục thu giữ thêm 01 gói nilon chứa lá cần sa khô. Đồng thời Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng tiến hành kiểm tra hành chính tại quán Pub Crazy Cat (số 12 An Thượng 6) và thử test ma túy đối với 60 khách người nước ngoài và Việt Nam có mặt trong quán.

Qua đó đã phát hiện 21 khách dương tính với chất ma túy, gồm 03 khách Việt Nam và 10 khách người nước ngoài. Cụ thể, 03 khách người Việt Nam gồm Nguyễn Duy Khương (sinh năm 1994, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Tống Duy Phong (sinh năm 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Tùng Nhân (sinh năm 1991, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong 18 khách nước ngoài dương tính với chất ma túy có 04 người quốc tịch Anh, 06 người quốc tịch Úc, 02 người quốc tịch Nam Phi, 01 người quốc tịch Iceland, 02 người quốc tịch Mỹ, 01 người quốc tịch Colombia, 01 người quốc tịch New Zealand, 01 người quốc tịch Malaysia.

Kiểm tra tại tầng 2 của quán Pub Crazy Cat, lực lượng công an còn thu giữ một số dụng cụ như cối xay, tẩu hút cần sa… Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng quản lý số đồ vật này là Tống Duy Phong (sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại tổ 25 Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên của quán Pub Crazy Cat. Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý.

Ghi nhận thành tích phá án nêu trên góp phần đảm bảo trật tự an toàn, an ninh trên địa bàn cũng như giữ gìn môi trường du lịch lành mạnh cho khu phố du lịch An Thượng vừa mới đưa vào hoạt động và đang trong quá trình tiếp tục xây dựng, ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn thay mặt lãnh đạo quận đã thưởng nóng cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ phòng, chống ma túy Công an quận số tiền 10 triệu đồng.

Ông Lê Trung Chinh cũng đề nghị Công an quận nói chung, lực lượng phòng, chống ma túy nói riêng tiếp tục phát huy thành tích, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, chiều 28/9, UBND quận Thanh Khê cũng đã tiến hành trao thưởng cho lực lượng Công an quận 10 triệu đồng do trong hai ngày 13 – 14/9 đã liên tiếp phá thành công 3 chuyên án ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan trên địa bàn. Cụ thể, ngày 13/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Loan (sinh năm 1993, trú phường Hà Khê) đang có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Qua lời khai của Loan tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Minh Hoàng (sinh năm 1985, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ từ 2 đối tượng trên gồm: 21,2 gam ma túy đá; 2 điện thoại di động và 2 xe máy. Đến khoảng 1h sáng 14/9, trước số nhà 567 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), Công an quận Thanh Khê tiếp tục bắt quả tang Lê Trí Tài (sinh năm 1977, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện các vụ việc này đang tiếp tục được Công an quận Thanh Khê lập hồ sơ xử lý.

Hải Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-thuong-nong-cong-an-pha-vu-ma-tuy-o-khu-pho-tay-an-thuong-post277110.info