Đà Nẵng: Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử qua hình thức trực tuyến

Trong các buổi tiếp xúc trực tuyến, dự kiến chương trình hành động ứng cử của đại biểu Quốc hội và HĐND đều xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Ngày 17/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại đơn vị bầu cử số 1 với cử tri 13 phường thuộc quận Hải Châu.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng.

Hội nghị trực tuyến gồm một điểm cầu tại Văn phòng Trung ương Đảng có ứng cử viên Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; một điểm cầu tại Thành ủy Đà Nẵng có 4 ứng cử viên còn lại; một điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; một điểm cầu tại Trung tâm hành chính quận Hải Châu; và 13 điểm cầu tại 13 phường thuộc quận Hải Châu.

Danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông/bà: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Lê Thị Lý, Trung tá, Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thùy Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại HT Safbel, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, những người ứng cử đã giới thiệu về quá trình công tác của bản thân và trình bày với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua nghe trình bày của các ứng cử viên, cử tri quận Hải Châu bày tỏ phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng vào những chương trình hành động đúng trọng tâm, sát với thực tế tình hình địa phương, sở trường công tác của từng người ứng cử, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt cam kết và chương trình hành động của mình sau khi trúng cử.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, phát biểu tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng ứng cử Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, cử tri quận Hải Châu mong muốn các vị Đại biểu Quốc hội khóa XV thường xuyên rèm luyện phẩm chất, phát huy năng lực, gương mẫu tận tâm, trách nhiệm, tiếp tục tốt công tác phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, phản ảnh công tâm các ý kiến của cử tri thành phố đến Quốc hội, đưa ý chí, tâm tư nguyện vọng của địa phương đến Quốc hội và Chính phủ, góp phần phát triển thành phố theo định hướng Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, đáp ứng kỳ vọng của người dân thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng ghi nhận, tiếp thu tất cả góp ý, gửi gắm đầy tâm huyết của cử tri quận Hải Châu; đồng thời cho biết, bản thân luôn nỗ lực nâng cao trình độ mọi mặt để đóng góp nhiều nhất vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Theo ông Võ Văn Thưởng, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, sẽ phát huy kinh nghiệm qua 2 khóa hoạt động Quốc hội vừa qua để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng, thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với cử tri, trân trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố để kịp thời phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan nhà nước, góp phần vào việc xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân.

Trước đó, vào ngày 16/5, tại điểm cầu Trung tâm Hành chính thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại đơn vị bầu cử số 1 với cử tri các phường: Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam thuộc quận Hải Châu.

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông/bà: Trần Thị Lệ Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Tiên Sa; ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông Vận tải); ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy và ông Nguyễn Đình Phúc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Tại Hội nghị, những người ứng cử đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác cũng như trình bày chương trình hành động của mình trước các đại biểu cử tri, đồng thời bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND; niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp xúc cử tri từ điểm cầu Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cử tri thành phố, tạo điều kiện để cử tri bày tỏ yêu cầu, nguyện vọng đến lãnh đạo thành phố, đề xuất những chủ trương chính sách phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân từ thực tế của thành phố; thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND thành phố; dành nhiều thời gian đi thực tế, đặc biệt tại các điểm nóng về môi trường, trật tự đô thị, tái định cư.

Bên cạnh đó, xây dựng chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị các cấp liêm chính, tinh gọn; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực phòng, chống dịch, triển khai đồng bộ các giải pháp sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế-xã hội thành phố; tập trung phục hồi và phát triển các ngành dịch vụ phục vụ thị trường trong nước, xuất, nhập khẩu, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội....

Đang trong thời điểm dịch trở lại, Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng cho bầu cử đai biểu Quốc hội và HĐND thành phố. (Ảnh: N.Tuấn).

Qua nghe trình bày của các ứng cử viên, cử tri thuộc các địa bàn của đơn vị bầu cử số 1 đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa X; đồng thời, mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND thành phố sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với HĐND thành phố, các cơ quan Nhà nước và có những đóng góp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, tại đơn vị bầu cử số 1, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã gởi lời cảm ơn những tình cảm và sự kỳ vọng của các toàn thể cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời, tiếp thu, trả lời những đề xuất, kiến nghị của cử tri và gửi gắm niềm tin vào cử tri của đơn vị bầu cử số 1 sẽ sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu vào đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sẵn sàng nguồn điện phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Từ ngày 06 đến hết ngày 20/5, Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng tập trung triển khai phương án cấp điện các địa điểm tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, công tác tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu quốc hội gồm có 2 đơn vị bầu cử, triển khai tại 20 địa điểm và công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố gồm có 15 đơn vị bầu cử, triển khai tại 58 địa điểm thuộc nhiều xã, phường trên toàn thành phố.

PC Đà Nẵng kiểm tra nguồn và lưới điện cấp cho các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố.

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục tại các điểm bầu cử, PC Đà Nẵng yêu cầu các điện lực trực thuộc triển khai làm việc với UBND, Ban bầu cử các quận/huyện, phường/xã để nắm bắt thời gian, địa điểm các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, các địa điểm niêm yết danh sách cử tri.

Tính đến ngày 12/4, thành phố và các quận/huyện, phường/xã đã thành lập 526 Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố các cấp tại 526 khu vực bỏ phiếu. Theo đó, PC Đà Nẵng đã kiểm tra nguồn và lưới điện cấp cho các địa điểm nói trên, chú trọng đến các đường dây 110kV độc đạo, các thiết bị và hệ thống viễn thông, camera, SCADA tại các TBA 110kV không người trực, phát hiện các khiếm khuyết, nguy cơ sự cố để xử lý kịp thời.

PC Đà Nẵng bố trí máy phát điện dự phòng tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Công ty cũng sẽ không thực hiện việc ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến các địa điểm ưu tiên trong thời gian tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, trừ trường hợp xử lý sự cố.

PC Đà Nẵng đã lập phương thức cấp điện, phương án xử lý sự cố, chuyển tải cấp điện, hoặc cấp điện tại chỗ từ nguồn máy phát điện dự phòng tại các địa điểm diễn ra tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện và có chế độ ứng trực phù hợp; Bố trí trực lãnh đạo, trực chỉ huy, tăng cường xử lý sự cố tại các địa điểm trong thời gian diễn ra tiếp xúc cử tri.

Ông Nguyễn Đình Tuân - Phó Giám đốc PC Đà Nẵng (giữa) kiểm tra lắp đặt máy phát điện dự phòng phục vụ tiếp xúc cử tri phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuần canh lưới điện nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời, khắc phục nhanh các sự cố có thể xảy ra; chủ động phối hợp với đơn vị quản lý, Ban/Tổ bầu cử tại các địa điểm tiếp xúc cử tri lập phương án cấp điện, chuẩn bị máy phát điện dự phòng, nhân viên trực, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục.

Ông Hoàng Đăng Nam – Trưởng phòng Điều độ PC Đà Nẵng cho biết: “Trong thời gian diễn ra bầu cử nếu mất điện do sự cố lưới điện quốc gia, PC Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các đơn vị trực vận hành nhanh chóng sử dụng máy phát điện dự phòng tại chỗ để cấp điện cho các điểm ưu tiên điện. Đồng thời có phương án cấp điện trở lại ngay sau khi khôi phục nguồn lưới điện quốc gia".

Đến thời điểm hiện tại, PC Đà Nẵng đã sẵn sàng các kịch bản, phương án cấp điện an toàn, đầy đủ, đảm bảo cho kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X diễn ra thành công tốt đẹp; góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/da-nang-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-qua-hinh-thuc-truc-tuyen-d155842.html