Đà Nẵng tiết giảm điện chiếu sáng công cộng

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện, trong đó, tiết giảm điện chiếu sáng công cộng là một trong những giảm pháp được đề cập.

Video: Q.CƯỜNG - V.HOÀNG

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành trên địa bàn và doanh nghiệp chuyển một phần sản xuất sau 22 giờ, tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng các khu vực công cộng.

Cụ thể, tắt 100% hệ thống chiếu sáng trang trí các cầu Thuận Phước, Sông Hàn, cầu Rồng, Trần Thị Lý, dọc tuyến Bạch Đằng, Công viên vườn tượng APEC, Bảo tàng điêu khắc Chăm... từ 22 giờ đến sáng hôm sau; chỉ vận hành 1 chế độ đèn đỏ 100% đối với vận hành các hệ thống điện chiếu sáng công cộng, các cầu, hầm chui.

Đặc biệt, thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời phải bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng.

Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Rồng được tắt sau 22 giờ.

Hệ thống chiếu sáng trang trí cầu Rồng được tắt sau 22 giờ.

Đồng thời, tắt 100% điện chiếu sáng trang trí và chiếu sáng quảng cáo từ 20 giờ tối hàng ngày. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối từ 20 giờ hàng ngày.

Trước chủ trương của UBND thành phố, nhiều người dân, du khách cũng bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ. Chị Bùi Thị Anh Thư (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ, tiết kiệm điện không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, việc thành phố ban hành chủ trương thực hiện đồng bộ việc tiết kiệm điện là giải pháp đúng đắn trước tình hình chung của hệ thống điện quốc gia đang gặp phải; qua đó, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Cường, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đà Nẵng còn được gọi là "thành phố của những cây cầu". Vào ban đêm, hệ thống đèn chiếu sáng của cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý… tạo nên hiệu ứng màu sắc lung linh, điểm nhấn thu hút du khách. Đây là điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu của Đà Nẵng.

"Mặc dù tôi rất tiếc khi khu vực sông Hàn tại Đà Nẵng bớt đi nhiều ánh sáng, màu sắc sau 22 giờ nhưng tiết kiệm điện là chủ trương chung của cả nước", anh Cường bày tỏ.

Khu vực cầu Trần Thị Lý thực hiện tiết giảm điện chiếu sáng theo chủ trương của UBND thành phố.

Một khu vực tại Công viên Châu Á (Asia Park) hưởng ứng tiết giảm điện chiếu sáng.

Hệ thống điện trang trí tại khu vực Công viên vườn tượng APEC (quận Hải Châu) được tắt từ 22 giờ.

QUỐC CƯỜNG - VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/da-nang-tiet-giam-dien-chieu-sang-cong-cong-3945568/