Đà Nẵng: Tội phạm ma túy tăng, kiểm điểm người đứng đầu địa phương

Số vụ việc phát hiện, bắt giữ về tội phạm ma túy tại Đà Nẵng có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, khó lường…

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại hội nghị 10 năm phòng chống ma túy.

Ngày 20.9, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Báo cáo tại hội nghị, đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn TP thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Số vụ phát hiện, bắt giữ về tội phạm ma túy có xu hướng gia tăng. Nguồn ma túy được thẩm lậu từ nước ngoài, nhiều nhất là khu vực “Tam giác vàng” vào Việt Nam rồi vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ. Nhiều đối tượng địa phương móc nối với một số đối tượng ở Quảng Trị, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn… hình thành các đường dây mua bán ma túy số lượng lớn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh và đã phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, súng tự chế để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Từ tháng 6.2008 đến tháng 6.2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP đã phát hiện, điều tra, xử lý 1.006 vụ/1.468 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Trong đó, khởi tố 990 vụ/1.387 đối tượng, xử lý hành chính 16 vụ/81 đối tượng; thu giữ 1.893 gram heroin, 10.667 gram cần sa, 5.880 gram MDMA…

Điển hình như chuyên án 124N triệt phá đường dây vận chuyển, ma túy lớn từ Hà Nội, Lạng Sơn, TP.Đà Nẵng để tiêu thụ. Cơ quan công an đã bắt Phạm Thị Nga (SN 1971) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1992, cùng trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 2.508 viên thuốc lắc và 2.139kg ma túy đá, 7 cây kiếm, 1 súng bắn điện cùng nhiều giấy tờ giao dịch tiền hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, tình hình người nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp và ngày càng trẻ hóa. Trước tình hình ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là vấn đề nhức nhối của xã hội, dù đạt một số kết quả nhưng vẫn còn nhiều yếu kém.

Ông Thơ đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục sâu sát, tạo chuyển biến đáng kể hơn trong thực tế phòng chống ma túy. "Quan trọng là người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phải sâu sát, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo… Đơn vị, địa phương nào yếu kém thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ngành đó phải chịu trách nhiệm, giải trình việc đó trước tình trạng ma túy hiện nay, kể cả cơ quan chuyên trách… Tụ điểm phức tạp không xử lý được mà đổ lỗi cho quy định rõ ràng phải chịu trách nhiệm, khó mới làm Bí thư, Chủ tịch chứ dễ ai làm không được”, ông Thơ nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị các ngành cần ngồi lại, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, xử lý các vướng víu về quy định pháp luật.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/da-nang-toi-pham-ma-tuy-tang-kiem-diem-nguoi-dung-dau-dia-phuong-914576.html