Đà Nẵng: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa BĐBP và Hội Nông dân

Ngày 13-3, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Hội Nông dân TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2013-2018.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP Đà Nẵng trao giấy khen cho hội viên Hội Nông dân TP Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua triển khai thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2018, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của hai đơn vị đã bám sát nội dung chương trình phối hợp, đề ra những chủ trương, biện pháp hoạt động có hiệu quả. Đó là việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân khu vực biên giới biển của thành phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp nông dân làm ăn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vận động nông dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng chương trình "thành phố 5 không 3 có”, "thành phố 4 an".

Từ đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển của thành phố.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng và Hội Nông dân TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2019-2019. Ảnh: Trúc Hà

Đại diện lãnh đạo hai bên đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khu vực biên giới biển thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; vận động nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với giữ gìn an ninh trật tự-an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố và Hội Nông dân TP Đà Nẵng tặng 8 giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/da-nang-tong-ket-5-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-giua-bdbp-va-hoi-nong-dan/