Đà Nẵng triển khai 56 đội hình thanh niên ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021

Trong chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021, Đà Nẵng triển khai 56 đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn 7 quận, huyện; tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuyển giao KH&CN, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

Trong chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021, Đà Nẵng triển khai 56 đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn 7 quận, huyện; tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuyển giao KH&CN, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. - Ảnh: Giang Thanh

Sáng 5/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức phát động chiến dịch Tình nguyện hè năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2021 với “1 chương trình và 4 chiến dịch”: chiến dịch Mùa hè xanh, chiến dịch Hoa phượng đỏ, chiến dịch Hành quân xanh, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng và chương trình Tiếp sức mùa thi.

Thành Đoàn tổ chức thực hiện mô hình "Vườn cây cộng đồng” tại quận Cẩm Lệ với trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Giang Thanh

Thành Đoàn tổ chức thực hiện mô hình "Vườn cây cộng đồng” tại quận Cẩm Lệ với trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Giang Thanh

11 chỉ tiêu được đưa ra là: vận động 15 nghìn ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện; làm mới 1.000m đường nông thôn; khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 2 ngàn lượt người dân; hỗ trợ ít nhất 1 mô hình thôn, xã nông thôn mới; thành lập 30 đội hình tình nguyện chuyên tư vấn kiến thức kĩ năng về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước...

56 nhóm đội hình thanh niên tình nguyện tại 56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện cũng đã được triển khai trong chiến dịch Tình nguyện hè. Đây là đội hình xung kích, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại địa phương, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa văn minh đô thị, nông thôn mới…

Chị Lê Thị Thu Thủy (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) được hỗ trợ một máy nước mía trị giá 5,6 triệu đồng để làm kinh tế. Ảnh: Giang Thanh

Năm nay, Đà Nẵng cũng tập trung vào các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng chuyển giao KH&CN trong đời sống, như: thành lập 5 đội hình tri thức trẻ chuyển giao KH&CN; 10 đội hình hỗ trợ, tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 6 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vận động ĐVTN đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến...

Trong khuôn khổ chương trình phát động, Thành Đoàn đã tổ chức trồng “Vườn cây cộng đồng” tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư số 9 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) với tổng trị giá 10 triệu đồng.

3 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ cũng đã được hỗ trợ phương tiện sinh kế để làm kinh tế với tổng trị giá gần 12 triệu đồng.

Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (bìa trái) thăm và tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện tại chốt kiểm soát dịch ở Ga Đà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Thành Đoàn cũng tổ chức thăm và tặng quà các đội hình tình nguyện làm nhiệm vụ tại 11 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ ra vào thành phố; đồng thời, trao 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho công nhân đang bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chiến dịch Tình nguyện hè năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là thời điểm để ĐVTN thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng dấn thân.

“Các đội hình tình nguyện được biên chế tinh gọn, tổ chức khoa học, linh hoạt, kỷ luật tập trung vào các hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, phát huy thế mạnh của từng đối tượng đoàn viên thanh niên, chú trọng các hoạt động tình nguyện với phương châm an toàn, hiệu quả, bền vững”, anh Dũng nói.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-nang-trien-khai-56-doi-hinh-thanh-nien-ra-quan-chien-dich-tinh-nguyen-he-nam-2021-post1343237.tpo