Đà Nẵng: Trong 10 ngày tới, xâm nhập mặn hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm

Ngày 26/8, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay vừa có văn bản số 18/DBHHAN-2019 nhận định về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông TP Đà Nẵng từ nay đến ngày 2/9.

Sáng 26/8, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho hay, hiện độ mặn tại cửa thu nước nhà máy nước (NMN) Cầu Đỏ vẫn đang lên xuống liên tục. Theo các số liệu ghi nhận, lúc 14h47 chiều qua 25/8, độ mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ đã lên tới 1.533mg/l (trong khi mức độ tối đa cho phép chỉ 1.000mg/l).

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ về tình hình thủy văn tại Đà Nẵng từ nay đến ngày 02/9

Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ về tình hình thủy văn tại Đà Nẵng từ nay đến ngày 02/9

Giải thích về việc qua 2 ngày Đà Nẵng có mưa nhưng độ mặn trên sông Cầu Đỏ vẫn không giảm, ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Dawaco cho hay: "Mưa trên thượng nguồn thì mới được, chứ chỉ mưa dưới này thì không ăn thua. Mưa trên nguồn mới có lưu vực lớn đổ về, một phần các thủy điện tích nước, một phần về sông thì mới có nước về dưới này để đẩy mặn!".

Tuy nhiên, nhờ đêm qua thủy triều rút nên sáng nay 26/8, lúc 8h58, độ mặn tại cửa thu nước NMN Cầu Đỏ giảm còn 759mg/l. Mặc dù vậy, sau thời điểm đó thì thủy triều bắt đầu lên lại nên lúc 10h27 cùng ngày, độ mặn đã trở lại mức 920mg/l và chắc chắn đến chiều sẽ còn lên cao hơn nữa, nhất là trong bối cảnh các hồ thủy điện ở thượng nguồn đã giảm xả nước để duy trì lượng nước ít ỏi còn lại nhằm đáp ứng các tình huống khẩn cấp từ nay cho tới hết mùa cạn.

Và như đã biết, khi độ mặn vượt quá 1.000mg/l thì Dawaco phải ngừng lấy nước thô ở Cầu Đỏ để sản xuất. Như vậy, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cung cấp cho nhu cầu của người dân Đà Nẵng sẽ lại tái diễn, trong bối cảnh việc cấp nước trên địa bàn TP chỉ mới tạm khôi phục và vẫn còn một số khu vực chưa có nước sinh hoạt bình thường trở lại như mọi ngày.

Theo Dawaco, tính đến 11h trưa 26/8, việc cấp nước ở khu vực các quận Cẩm Lệ, Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và Sơn Trà cơ bản ổn định gần như bình thường. Một số điểm bất lợi như khu chung cư vịnh Mân Quang (Sơn Trà)... vẫn tiếp tục kết hợp tăng cường bằng xe của quân đội để sớm phục hồi.

“Tại huyện Hòa Vang, ở một số khu vực cao như Hòa Ninh, Sơn Phú, Mỹ Sơn, Hòa Nhơn, đường Lê Trọng Tấn… thì nước vẫn còn yếu. Hiện Dawaco đang tiếp tục dùng xe của Dawaco chuyển nước lên và kết hợp bơm tăng áp cục bộ!” – Thông tin từ Ban Kỹ thuật của Dawaco cho hay.

Trong khi đó, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông TP Đà Nẵng từ nay đến ngày 2/9 (văn bản 18/DBHHAN-2019 ngày 24/8), từ ngày 24 – 28/8, tại Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của rìa phía rãnh thấp có trục qua Bắc Trung bộ, gió Tây Nam hoạt động ổn định. Thời tiết: Ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Từ ngày 29/8 – 2/9, TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đời nâng trục lên phía Bắc, hoạt động yếu dần trong các ngày 01 – 02/9, gió Tây Nam hoạt động mạnh dần. Thời tiết: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Về tình hình mưa, theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ ngày 24/8 – 02/9, TP Đà Nẵng và lưu vực sông Vu Gia có khoảng 4 – 8 ngày mưa; tổng lượng mưa phổ biến 60 – 120mm, vùng nói có nơi 120 – 150mm. Trong khi đó, về tình hình nhiệt độ, trong 10 ngày đến, nhiệt độ trung bình tại TP Đà Nẵng phổ biến 30 – 32 độ C.

Đáng chú ý, về tình hình thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ nhận định, từ ngày 24/8 – 2/9, dòng chảy trên thượng nguồn các sông thuộc TP Đà Nẵng biến đổi chậm; trên sông Vu Gia dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện ở thượng lưu.

So với trung bình cùng kỳ nhiều năm, mực nước trung bình trên sông Cẩm Lệ tại Cẩm Lệ, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa vẫn ở mức thấp hơn (bảng 4). Lưu lượng dòng chảy trung bình trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt khoảng 74% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ (bảng 5).

Đặc biệt, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong 10 ngày tới, xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông TP Đà Nẵng ở mức tương đương thời kỳ qua và mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

“Độ mặn trung bình mặt cắt lớn nhất tại Cẩm Lệ có khả năng đạt từ 15 – 17 phần nghìn, tại điểm thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ khả năng đạt từ 2 – 4 phần nghìn. Hiện nay tình hình xâm nhập mặn vùng hạ lưu các sông thuộc TP Đà Nẵng đang ở mức mạnh, cần thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến mưa, dòng chảy và thủy triều để có kế hoạch khai thác và sử dụng nước hợp lý” – Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ nhận định.

HẢI CHÂU

Từ khóa: Đà Nẵng Dawaco Cầu Đỏ cấp nước xâm nhập mặn Vu Gia Trung bộ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/da-nang-trong-10-ngay-toi-xam-nhap-man-hon-trung-binh-cung-ky-nhieu-nam-post310894.info