Đà Nẵng - Trung tâm kinh tế-xã hội lớn của miền Trung

45 năm sau ngày giải phóng, Đà Nẵng có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, bền vững với mục tiêu trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước.

Đêm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đêm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cầu Thuận Phước - công trình chào mừng 35 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Bốc xếp hàng hóa tại cảng Tiên Sa thuộc hệ thống cảng Đà Nẵng. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Bốc xếp hàng hóa tại cảng Tiên Sa thuộc hệ thống cảng Đà Nẵng. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu tại nhà máy của Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Thọ Quang.( Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cầu Rồng với kiến trúc độc đáo vòm ống thép hình con rồng, đầu vươn ra biển với khả năng phun lửa và phun nước, là điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn cho cây cầu, thu hút đông du khách khi đến Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vẻ đẹp lunh linh của Cầu Thuận Phước, cây cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng, nối liền hai tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa – Trường Sa, tạo thành hệ thống tuyến giao thông liên hoàn ven biển từ hầm Hải Vân đến bán đảo Sơn Trà, qua cầu Mân Quang và nối liền với tuyến du lịch Sơn Trà – Hội An. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Với nhiệt độ trung bình khoảng 15 đến 20 độ C, hệ sinh thái động thực vật phong phú và hệ thống cáp treo dài hơn 5.000 m thuận tiện cho việc đi lại, hiện nay, khu du lịch Bà Nà trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung với lượng du khách lên tới hơn 4.000 lượt mỗi ngày. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Cầu Vàng là công trình nằm tại vườn Thiên Thai, thuộc khu du lịch Bà Nà Hills của thành phố Đà Nẵng. Cây cầu được xây dựng từ giữa năm 2017, chính thức khánh thành và mở cửa đón du khách vào đầu tháng 6/2018, là điểm nhấn độc đáo thu hút du khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Vịnh Mân Quang nhìn từ bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khu biệt thự Furama Villas Đà Nẵng nhận được giải thưởng “Khu biệt thự biển sang trọng”. (Ảnh: TTXVN)

Khách sạn Mercure Danang French Village Bana Hills (tọa lạc trên đỉnh Bà Nà, thuộc quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills tại thành phố Đà Nẵng) được vinh danh “Khách sạn lãng mạn nhất thế giới”. (Ảnh: TTXVN )

Thành phố biển Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Thực hiện dồn điền, đổi thửa, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân được xã Nhơn Hòa, huyện Hòa Vang triển khai tích cực. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo APEC tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (tháng 11/2017). (Ảnh: TTXVN)

Công trình xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Màn trình diễn pháo hoa của đội Thụy Điển tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Giải Dù lượn Đà Nẵng mở rộng năm 2019 với chủ đề “Bay trên Tiên Sa”, tại bán đảo Sơn Trà và bãi biển Thọ Quang. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-da-nang-trung-tam-kinh-texa-hoi-lon-cua-mien-trung/630851.vnp