Đà Nẵng: Trường ngập bùn, gần 1.500 học sinh phải nghỉ học

Trận lũ bất ngờ khuya 7/11 khiến một lượng lớn bùn, đất ngập Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Ngày 8/11, trường buộc phải cho học sinh nghỉ học, đồng thời huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên đến trường tiến hành dọn dẹp bùn, vệ sinh môi trường khu vực các phòng học tầng 1, phòng chuyên môn, thư viện của trường.

Bùn ngập sân trường và nhiều phòng học tầng 1 của Trường Tiểu học Hồng Quang,

Tối 7/11, mưa lớn gây lũ ngập bất ngờ nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, đặc biệt khu vực rốn lũ đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Trường Tiểu học Hồng Quang nằm trên đường Hoàng Văn Thái bất ngờ ngập lũ, sau khi nước rút, để lại một lượng bùn đất tràn vào các phòng học và các phòng chuyên môn tại khu vực tầng 1.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Lê Anh Đào, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lúc 23 giờ tối 7/11, nhà trường đã xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu để cho phép học sinh toàn trường nghỉ học vào ngày hôm nay (8/11). Sau khi được sự cho phép của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, nhà trường đã chỉ đạo cho các giáo viên nhắn tin thông báo với phụ huynh cho học sinh nghỉ học trong ngày 8/11.

Nhà trường huy động toàn bộ giáo viên đến dọn bùn trong sáng 8/11.

"Việc nghỉ học là để giáo viên tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, lau dọn bàn ghế, phòng học, sân trường. Trường cũng nhờ hỗ trợ lực lượng từ Tiểu đoàn Đặc công 409 - Bộ Tham mưu Quân khu 5 đến cùng dọn dẹp”, bà Đào cho biết thêm.

Theo bà Đào, nhờ có kinh nghiệm từ trận lụt năm ngoái nên tất cả các đồ dùng học tập đều đã được bố trí ở vị trí cao. Chính vì thế, dù đợt này lũ ngập bất ngờ nhưng trường chỉ bị ngập trong bùn, các thiệt hại khác không đáng kể.

Lần thứ hai trong vòng hai tuần qua, các cô giáo phải dọn bùn do ngập.

Đây là lần thứ 2 trong mùa mưa năm nay, Trường Tiểu học Hồng Quang bị ngập. Lần trước xảy ra trong tháng 10, trường cũng đã huy động giáo viên và phụ huynh đến dọn dẹp.

Liên quan đến vấn đề học sinh nghỉ học, sáng 8/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho hay, ngay khi nhận được thông tin về văn bản giả mạo Sở về việc cho học sinh nghỉ học ngày 8/11 được tung lên mạng xã hội, Sở đã khẩn trương thông báo đến các đơn vị, trường học nắm tình hình và khẳng định đây là văn bản giả mạo.

Đồng thời Fanpage Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cũng đã đăng tin, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cẩn trọng, chỉ tiếp nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/da-nang-truong-ngap-bun-gan-1500-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-post781543.html