Đà Nẵng: Tuyên dương lực lượng phá án thành công vụ cướp ngân hàng

Sáng 24/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tuyên dương lực lượng Công an thành phố vì đã truy bắt, phá thành công vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Công an phá án thành công vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng cán bộ, chiến sỹ Công an phá án thành công vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố, đối tượng có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, manh động. Theo camera vụ việc, sau khi vào ngân hàng, đối tượng đã sập cửa cuốn xuống, uy hiếp các nhân viên ngân hàng, nhân viên bảo vệ để cướp đi số tiền trong thời gian rất nhanh.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, lực lượng Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, khẩn trương truy vết, bắt được đối tượng, thu lại số tiền bị cướp. Qua chuyên án đã cho thấy, trình độ, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nhất là trước dịp cao điểm du lịch năm 2023.

Từ vụ việc này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về an ninh trật tự cho các chi nhánh ngân hàng, các cơ quan, tổ chức dễ xảy ra các vụ chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Lê Phú Cao khi bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 20/4, một vụ cướp đã xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank (số 01 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu), thiệt hại là 648 triệu đồng và một điện thoại di động. Nhận được thông tin, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện tường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét 423V để phá án. Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, truy xét. Sau gần 35 giờ, lực lượng chức năng đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây án là Lê Phú Cao (sinh năm 1991, thường trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tại phòng trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo kết quả điều tra, để có tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, Lê Phú Cao nảy sinh ý định cướp tài sản ngân hàng. Đối tượng đã nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động, cách bố trí hệ thống camera giám sát an ninh của Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank nói trên để lên kế hoạch, phương án phạm tội và tẩu thoát. Lê Phú Cao chuẩn bị công cụ gây án là súng giả bằng nhựa, roi điện, trang phục che giấu nhận diện khuôn mặt, sử dụng xe máy gắn biển số giả…

Trưa 20/4, đối tượng sử dụng súng nhựa, roi điện khống chế bảo vệ, nhân viên của Chi nhánh Ngân hàng trên, chiếm đoạt 648 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại Iphone 12 rồi nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Khi tẩu thoát, đối tượng đã thay đổi đặc điểm nhận dạng: quần áo, biển kiểm soát xe máy và vứt bỏ công cụ gây án tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 21/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã truy bắt thành công đối tượng, thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện gây án; thu giữ tài sản bị cướp gồm 590 triệu đồng tiền mặt cùng một điện thoại di động. Đối tượng Lê Phú Cao bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Quốc Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/da-nang-tuyen-duong-luc-luong-pha-an-thanh-cong-vu-cuop-ngan-hang-20230424104134782.htm