Đà Nẵng: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 6,6%

Lũy kế 8 tháng, ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do Đà Nẵng quản lý là 3.425 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, đạt 46,3% so với kế hoạch vốn được giao.

Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trên tinh thần tiếp tục tập trung chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các dự án nhằm đẩy mạnh công tác giải ngân vốn cũng như công tác triển khai thi công, giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 3.425,0 tỷ đồng, tăng 6,64% so với cùng kỳ năm trước và bằng 46,25% kế hoạch vốn năm 2023.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 3.425 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, đạt 46,3% so với kế hoạch vốn được giao. Trong đó, ước tính tháng 8/2023 đạt 598 tỷ đồng (tăng 6,1% so với cùng kỳ 2022).

Xét theo cơ cấu nguồn vốn, lũy kế 8 tháng năm 2023, khối lượng vốn cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 2.348 tỷ đồng; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu: 262 tỷ đồng và vốn khác: 611 tỷ đồng. Tỷ lệ đạt so với kế hoạch vốn được giao lần lượt là 44,5%; 45,9% và 52,0%.

Trong tháng 8/2023, với những biện pháp thúc đẩy tiến độ của các dự án được tiếp tục tăng cường triển khai, đồng thời phân bổ bổ sung vốn cho các công trình dự kiến hoàn thành trong năm, công trình mới đã hoàn thành thủ tục để khởi công. Đơn cử các dự án có khối lượng thực hiện cao như Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông; Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu -phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; Xây dựng trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3)... Một số công trình dự kiến khởi công trong tháng 8/2023 như Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (giai đoạn 4); Xây mới khối phòng học bộ môn và cải tạo khối hiệu bộ Trường Tiểu học Hồng Quang; Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Vân Dương; Trụ Sở Công an Xã Hòa Tiến...

Thu hút đầu tư trong nước, tính đến 15/8/2023, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 40.256 tỷ đồng, giảm 10% số dự án nhưng gấp 5,4 lần tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 08 dự án nằm ngoài KCN, KCNC với tổng vốn đăng ký 39.009 tỷ đồng và 10 dự án trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao với tổng vốn 1.247 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 8 năm 2023 (từ 15/7-15/8), có điều chỉnh 01 dự án nằm ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn tăng thêm là 501,3 tỷ đồng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án nằm trong Khu công nghiệp, KCNC & KCNTT với tổng vốn đầu tư 28,7 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính từ 15/7 đến 15/8/2023, phát sinh 05 dự án FDI được cấp mới, vốn đăng ký 0,457 triệu USD; 05 dự án điều chỉnh vốn, phần vốn tăng thêm 0,262 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến 15/8/2023, toàn thành phố có 75 dự án FDI được cấp mới chứng nhận tăng 46 dự án so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên số vốn đăng ký chỉ đạt 11,413 triệu USD, bằng 16,8% so với cùng kỳ; có 18 lượt nhà đầu tư góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp đạt 2,776 triệu USD; 27 dự án xin điều chỉnh vốn, phần vốn điều chỉnh tăng thêm 14,288 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/8/2023, thành phố có 1013 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,1 tỷ USD.

Dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu: Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu nhằm cung cấp khả năng tiếp cận chiến lược cho việc khai thác và xây dựng cảng biển Liên Chiểu, đồng thời kết nối nhanh và an toàn giao thông đô thị với hệ thống giao thông quốc gia và các Khu công nghiệp Liên Chiểu, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp khác của thành phố... Dự án vừa được tăng kế hoạch vốn thêm 110,0 tỷ đồng, kế hoạch vốn được giao của năm 2023 sau điều chỉnh là 522,0 tỷ đồng. Trong tháng 8/2023, Ban quản lý dưạ́n sẽ tiến hành mở thầu gói thầu xây dựng tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, có giá trị xây lắp công trình hơn 952,0 tỷ đồng. Sau khi kết thúc giai đoạn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, dự kiến chủ đầu tư sẽ chính thức tiến hành khởi công dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu trong tháng 9/2023.

Dự án Đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản -Nhi Đà Nẵng: Thời gian hoàn thành của dự án dự kiến vào tháng 10 năm 2024. Hiện nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục như tháo dỡ khối nhà Liên chuyên Khoa; phần thô bể nước phòng cháy chữa cháy, bể nước sinh hoạt; đài, dầm móng, nền tầng hầm, cột, vách, sàn tầng 01, tầng 02 và đang tiến hành thi công ván khuôn, cốt thép dầm, sàn tầng 03. Giá trị vốn đầu tư thực hiện lũy kế từ khi khởi công đến nay ước đạt 77,8 tỷ đồng (bằng 9,9% tổng mức đầu tư).

Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng: Với tổng mức đầu tư là 508 tỷ đồng, tính đến cuối tháng báo cáo dự án ước đạt 309 tỷ đồng, tương đương 60,9% tổng mức đầu tư. Dự án vừa được tăng thêm kế hoạch vốn của năm 2023 từ 90 tỷ đồng lên 181,7 tỷ đồng. Mặc dù công trình chưa hoàn thiện nhưng hình dáng của Bảo tàng đã dần hình thành, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Việc chọn cơ sở 42 Bạch Đằng vốn là Tòa Đốc lý có tuổi đời 120 năm làm Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, bởi đây là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc. Sau khi hoàn thành, Bảo tàng Đà Nẵng mới sẽ có 4 chủ đề trưng bày. Nơi đây sẽ là điểm giáo dục truyền thống lịch sử, tham quan, du lịch hấp dẫn của thành phố.

Dự án Xây dựng trạm xửlý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3): Hiện nay, dự án đang đi vào giai đoạn lắp đặt thiết bị với giá trị thực hiện trong tháng 7/2023 là 94,4 tỷ đồng, ước thực hiện trong tháng 8/2023 là 12 tỷđồng. Lũy kế từ khi khởi công đến nay, dự án đã triển khai được 66,0% khối lượng thực hiện so với tổng mức đầu tư (khối lượng lũy kế đạt 389,3 tỷ đồng). Dự án hoàn thành sẽ íup nâng công suất xử lý nước thải của trạm này thêm 60.000m3/ngày đêm, đạt tổng công suất 120.000m3/ngày đêm đến năm 2025 nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên: Dự án vừa được phân bổ bổ sung kế hoạch vốn năm 2023, từ 40,0 tỷ đồng lên 125,9 tỷ đồng. Tính đến hết tháng báo cáo, dự án ước thực hiện được 16,9 tỷ đồng, tương đương 7,6% tổng mức đầu tư. Với tổng kinh phí 223,8 tỷ đồng, dưạ́n được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần nhu cầu nhà ở và góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội./.

Trần Trung/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/da-nang-von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-tang-6-6/305963.html