Đà Nẵng: Xét xử cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về tội nhận hối lộ

Sáng 10/2, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử cựu Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng về tội nhận hối lộ.

Trước đó, vào đêm 31/5/2022 Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện bắt giam theo luật định đối với Đàm Quang Hưng, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về hành vi nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Hưng là Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (đã bị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xem xét, thi hành kỷ luật tại cuộc họp ngày 11/5/2022).

Ông Đàm Quang Hưng bị bắt và bị đưa ra xét xử do nhận “túi quà” đựng 500 triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ mua bán đất đai bất hợp pháp.

Ông Đàm Quang Hưng (giữa) tại phiên xét xử ngày 10/2.

Như Đại Đoàn Kết đã phản ánh: Giữa tháng 4/2022, cơ quan công an đã báo cáo Thành ủy Đà Nẵng dấu hiệu nhận hối lộ của ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Đối tượng trực tiếp đưa “túi quà” có chứa hàng trăm triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng ngay tại phòng làm việc của ông này ở Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu là bà Trần Thị Phương Dung (49 tuổi) - trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Trong một diễn biến khác; ngày 10/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng phòng phòng Kế hoạch - Tài chính và bà Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, thủ quỹ của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng do dùng thủ đoạn gian dối, qua mặt lãnh đạo rút 86,6 tỷ đồng từ tài khoản của nhà trường để tiêu xài cá nhân

Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy và Lâm Thị Hồng Tâm. Ảnh: Công an cung cấp.

B. Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/da-nang-xet-xu-cuu-chu-tich-ubnd-quan-lien-chieu-ve-toi-nhan-hoi-lo-5709397.html