Đà Nẵng: Xét xử lưu động cặp vợ chồng giết người trói xác phi tang

Sáng 29.9, tại chung cư phường Nại Hiên Đông, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, cùng trú phường Nại Hiên Đông) về tội danh 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

HĐXX phiên tòa gồm 5 người, do thẩm phản Phan Vĩnh Chuyển làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tối 19.6, tại phòng số 612, chung cư C2, Tòa nhà C (thuộc tổ 72C, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh đã bàn bạc thống nhât giết bà Văn Thị Thanh Nga (SN1962, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhằm mục đích trốn nợ.

Bị cáo Oanh và Dũng tại phiên tòa lưu động.

Khoảng 7h30 phút ngày 20.6, Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh đã có hành vi dùng dây (loại dây dù, chiều dài khoảng 70cm, bán rộng 02cm), xiết cổ bà Nga, sau đó lấy tấm vải, chăn, bao nylong trùm đầu bà Nga, lấy 4 đoạn dây kẽm cột chân tay bà Nga cho vào thùng xôp, lấy 01 tấm vải trùm lên và chở ra cầu Mân Quang, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phi tang.

Sau khi giết bà Nga, Dũng và Oanh đã chiếm đoạt tài sản của bà Nga gồm số tiền 5,6 triệu đồng, 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động… với tổng giá trị 17,1 triệu đồng.

Rât đông người dân theo dõi sự việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Oanh khai nhận sự việc do vừa mới sinh con, không có tiền sinh sống nên vay nợ bà Nga số tiền 170 triệu đồng để trang trải cuộc sống, nhưng do không có khả năng trả nợ nên bàn với chồng giết bà Nga để xóa nợ.

Phiên tòa thu hút rất đông người dân theo dõi sự việc.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/da-nang-xet-xu-luu-dong-cap-vo-chong-giet-nguoi-troi-xac-phi-tang-917035.html