Đà Nẵng: Xóa tình trạng 'trắng hạ tầng cáp quang Intenet' tại huyện Hòa Vang

Chiều muộn ngày 21/9/2018, đồng chí Nguyễn Anh Kha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, tới nay, Viettel Đà Nẵng đã triển khai xong 13 km hạ tầng cáp quang, cung cấp Internet, truyền hình số phục vụ 45 thuê bao tại thôn Nam Yên, đồng nghĩa với việc xóa tình trạng 'trắng hạ tầng cáp quang Intenet' tại huyện Hòa Vang.

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (tổng đài 1022) vừa ghi nhận phản ánh của người dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang về việc đến nay vẫn chưa tiếp cận được các dịch vụ viễn thông băng rộng (đặc biệt là Internet có dây) phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, giải trí…

Đại diện người dân nêu rõ: Hiện nay trên địa bàn của chúng tôi sinh sống vẫn chưa có Internet. Mỗi lần con em chúng tôi muốn dùng mạng Internet để học tập và làm việc thì phải chạy hơn 20 km. Mặc dù thôn Phò Nam kế bên đã có Internet nhiều năm nay nhưng những thôn khác như: Nam Yên, Hội Yên, Nam Định vẫn chưa có. Chúng tôi đã nhiều lần thắc mắc, hỏi các cán bộ xã nhiều năm nay.

Người dân phản ánh lên hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

Nhân viên Viettel Đà Nẵng thi công hạ tầng cáp quang tại

địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. (Ảnh: Anh Tuấn)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam đã có từ lâu, do vậy việc Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương mà vẫn tồn tại những nơi chưa có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin thật đáng phải nghiêm túc xem xét và có hướng xử lý sớm.

Đồng chí Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho hay, trong những năm qua, xã Hòa Bắc luôn triển khai mạnh mẽ các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí thông tin và truyền thông nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội.

Đồng hành cùng thông điệp “Khi công nghệ tiến lên phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”, theo thông tin phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có được, tổng đài 1022 nhận thông tin ngày 25/7/2018, đến ngày 07/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng có Công văn 1777/STTTT-BCVT đề nghị Viettel Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ đối với các hộ dân có nhu cầu lắp đặt Internet băng rộng tại khu vực đã có hạ tầng, còn tại khu vực chưa có hạ tầng thì có kế hoạch triển khai, đầu tư cơ sở hạ tầng cho người dân (trong đó đặc biệt chú ý các thôn Nam Yên, Hội Yên, Nam Định như phản ánh).

Chiều muộn ngày 21/9/2018, đồng chí Nguyễn Anh Kha, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được văn bản từ Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị đã nhanh chóng họp bàn, khảo sát thực địa và lên kế hoạch. Tới nay, đã triển khai xong 13 km hạ tầng cáp quang, cung cấp Internet, truyền hình số phục vụ 45 thuê bao tại thôn Nam Yên hiện chưa có hạ tầng cố định băng rộng của các nhà mạng, đồng nghĩa với việc xóa tình trạng “trắng hạ tầng cáp quang Intenet” tại huyện Hòa Vang./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/da-nang-xoa-tinh-trang-trang-ha-tang-cap-quang-intenet-tai-huyen-hoa-vang-498642.html