Đà Nẵng: xử lí nghiêm các khách sạn, nhà hàng vi phạm gây ô nhiễm môi trường

Chiều 22/7, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 quận Ngũ Hành Sơn, ngoài những kiến nghị mà cử tri gửi đến các đại biểu HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chia sẻ về 6 nhiệm vụ mà thành phố đang rất quan tâm hiện nay.

Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND TP tại quận Ngũ Hành Sơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp HĐND TP tại quận Ngũ Hành Sơn.

Trong phiên làm việc của Hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo về kết quả kỳ họp HĐND, đồng thời nghe báo cáo về tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Nhiều cử tri đặt ra những câu hỏi, kiến nghị liên quan đến vấn đề an ninh, môi trường, quy hoạch dự án sông Cổ Cò, dự án Làng Đại học…

Cử tri Phạm Văn Chi ( phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) bày tỏ lo ngại về vấn đề nước thải xả ra môi trường, trong đó có những nhà hàng, quán tạm ven biển Mỹ Khê không phép vừa gây ô nhiễm, vừa ảnh hưởng quy hoạch thành phố.

Trả lời giải trình, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đang kiên quyết xử lí các nhà hàng, quán tạm ven biển xây không phép, sai phép… đồng thời cũng sẽ xử lí nghiêm các khách sạn, nhà hàng vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

“ Thành phố đã giao các quận, các sở, ngành tổng rà soát, tiến hành kiểm tra tất cả các nhà hàng, quán tạm ở các trục đường lớn, đường ven biển. Tất cả hoạt động phải có giấy phép đàng hoàng, xử lí những trường hợp vi phạm. Thành phố rất quyết liệt trong việc này” – ông Chinh nhấn mạnh.

Cũng trong Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP đã nêu 6 nhiệm vụ mà Đà Nẵng đang rất quan tâm: Về khắc phục kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; Quy hoạch của thành phố theo hướng hiện đại; Xây dựng, đẩy mạnh giải pháp tăng trưởng kinh tế; Xây dựng cơ chế đặc thù của TP Đà Nẵng; Xử lí vấn đề môi trường và Phát triển kinh tế Đà Nẵng song song với thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục…

Ông Lê Trung Chinh cũng chia sẻ, hứa sẽ tiếp thu và kiến nghị các vấn đề cử tri phản ánh trong cuộc họp của HĐND TP, các bộ, ngành để tìm giải pháp tháo gỡ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-xu-li-nghiem-cac-khach-san-nha-hang-vi-pham-gay-o-nhiem-moi-truong-4020981-c.html