Đà Nẵng: Xử phạt đối tượng đăng tải kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội

Sáng 4/5, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, đang làm việc với đối tượng đăng tải kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội.

Kết quả xét nghiệm giả lan truyền trên mạng xã hội

Kết quả xét nghiệm giả lan truyền trên mạng xã hội

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong sáng ngày 4/5, trên mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của anh Nguyễn Thanh Long (SN 2002, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Giấy xác nhận giả này có đóng dấu và chữ ký của bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, đơn vị thực hiện lấy mẫu là Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Khi xác minh thông tin sự việc, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-Cov-2 của anh Nguyễn Thanh Long lan truyền trên mạng là giả.

Theo đó, đối tượng dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), sau đó sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long rồi tung lên mạng gây hoang mang dư luận.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau khi xác định chính xác đối tượng tung kết quả xét nghệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội, Công an huyện Hòa Vang tiến hành triệu tập làm việc, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xét nghiệm giả trong vụ việc xảy ra vào tháng 12/2020

Trước đó vào tháng 12/2020, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận với các mức phạt theo quy định.

Phúc Võ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-xu-phat-doi-tuong-dang-tai-ket-qua-xet-nghiem-sars-cov-2-gia-len-mang-xa-hoi-n191415.html