Đà Nẵng: Yêu cầu xử lý ngay đối tượng truyền bá 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng cần lưu ý xử lý ngay các đối tượng có biểu hiện truyền bá 'Hội thánh Đức Chúa Trời'.

Ngày 2/5, tin tức từ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí vừa chủ trì cuộc họp giao ban khối đảng và đoàn thể trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình thực hiện và triển khai những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo ông Trí, năm 2018 này, TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Kết luận số 75 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng. Cạnh đó, các cấp ủy Đảng cũng sẽ tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua và quan trọng hơn là bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra của cả nhiệm kỳ.

TP.Đà Nẵng cũng phải tiến hành rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý. Đồng thời, sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia về quy hoạch để từ đó đề xuất những cơ chế chính sách cho sự phát triển dài lâu.

Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đấu tranh với các đối tượng "Hội thánh Đức Chúa Trời" lôi kéo, truyền đạo trái pháp luật.

Vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhận định, thời gian qua, địa phương vẫn còn nhiều bất cập như xử lý đơn thư khiếu nại, tình hình an ninh trật tự,... Đặc biệt, trong thời gian ít tháng trở lại đây, có nhiều đối tượng tụ tập về TP.Đà Nẵng rêu rao, truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời" vi phạm quy định về thuần phong mỹ tục, tôn giáo Việt Nam.

Ông Trí yêu cầu các cơ quan chức năng cần lưu ý xử lý ngay các đối tượng có hiện tượng truyền bá “Hội thánh Đức Chúa Trời” này. Cùng với đó, cần xử lý đối với việc tụ tập khiếu kiện, gây rối, mất trật tự, mỹ quan đô thị một cách dứt điểm, theo đúng trình tự pháp luật. Đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình vi phạm thì lập hồ sơ xử lý. Các cơ quan nội chính vào cuộc điều tra phát hiện xử lý đối với những đối tượng âm mưu lôi kéo, kích động, tổ chức việc khiếu nại, tố cáo trái pháp luật.

Song song với việc các cơ quan chức năng tăng cường xử lý hiện tượng truyền bá tư tưởng lệch lạc, Phó Bí thư Võ Công Trí cũng mong muốn, cán bộ công chức TP.Đà Nẵng tự sửa mình, không còn tư tưởng e dè, co cụm trước những thông tin về xử lý các cán bộ vi phạm thời gian qua.

Theo ông Trí, những sai phạm của cán bộ trước đây trong quá trình xây dựng, phát triển thành phố là điều đáng tiếc, là bài học đau xót của TP.Đà Nẵng, nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận hết những thành quả đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Trước đó, như tin chúng đã đưa, ngày 28/4, sau một thời gian kiên trì theo dõi, cơ quan An ninh điều tra, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đã phát hiện, đấu tranh đối với 2 đối tượng chủ chốt tên Trần Như Đông (SN 1993) trú tỉnh Quảng Ngãi và Võ Thị Hằng (SN 1995) trú tỉnh Nghệ An có biểu hiện rủ rê, lôi kéo các tiểu thương ở các khu chợ tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời".

2 đối tượng này rêu rao nhiều điều tiêu cực, lệch lạc về nhận thức, có biểu hiện mê tín dị đoan, trái ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện có 1 dàn loa, 1 máy vi tính, 16 cuốn tài liệu, khăn che đầu liên quan đến việc tuyên truyền đạo trái pháp luật. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 người này đã lôi kéo được gần 20 người tham gia.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-yeu-cau-xu-ly-ngay-hoi-thanh-duc-chua-troi-a368588.html