'Đá như này thì UAE cũng không phải đối thủ tuyển Việt Nam'

Chia sẻ với Zing.vn, nhà báo Adwaidh Rajan cho rằng không phải UAE mà chính tuyển Việt Nam mới là ứng viên số một cho ngôi nhất bảng G Vòng loại hai World Cup 2022.

"Ngoài Lionel Messi, ở châu Á tôi chưa từng gặp một cầu thủ nào như Nguyễn Quang Hải. Cậu ấy không cao, nhưng bù lại là khả năng chơi bóng tuyệt vời. Theo quan điểm của tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất, đầy triển vọng của bóng đá Đông Nam Á", nhà báo Adwaidh Rajan của trang FOX Sports Asia chia sẻ với Zing.vn.

Quang Hải là sự khác biệt trong trận Việt Nam 1-0 Malaysia. Ảnh: Kiệt Trần.

Quang Hải là sự khác biệt trong trận Việt Nam 1-0 Malaysia. Ảnh: Kiệt Trần.

Quang Hải là sự khác biệt

Tiền vệ nhỏ con của đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 10/10. Các khán đài sân vận động Mỹ Đình đã nhiều lần vang lên những âm thanh rộn ràng để đáp lại những pha xử lý khéo léo, thông minh của Hải "con".

Nhưng thật kỳ lạ, dù đã sớm khẳng định được đẳng cấp của mình ở đấu trường khu vực và châu lục, Quang Hải vẫn khiến nhiều người hâm mộ có mặt trên sân Mỹ Đình tối 10/10 không khỏi ngỡ ngàng với những tình huống xử lý bóng xuất thần. Tất cả vỡ òa ở phút 41 sau pha phán đoán, chạy chỗ, đón bóng và dứt điểm ghi bàn mở tỷ số của Quang Hải.

"Đó là bàn thắng rất khó. Chúng ta chỉ được thấy số ít cầu thủ trên thế giới ghi bàn ở tình huống như vậy và ở trong một tư thế như vậy. Ở đây, Quang Hải đã ghi bàn theo bản năng. Cậu ấy là sự khác biệt của trận Malaysia", nhà báo châu Á nói.

Malaysia chưa thể nở nụ cười trước tuyển Việt Nam. Ảnh: Kiệt Trần.

Malaysia không phải đội bóng yếu

"Đội tuyển Malaysia đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau AFF Cup 2018. Với sự bổ sung những gương mặt mới vào hệ thống chiến thuật được gây dựng dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, giờ đây Malaysia là đội bóng tấn công đáng sợ hơn và lì lợm hơn", đó là những nhận xét của chính HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo khi nói về thực lực của đối thủ.

Chiến lược gia người Hàn không thuộc tuýp HLV thích tâng bốc đối phương hay tung hỏa mù. Bằng chứng là đội tuyển Malaysia đã ghi tới 24 bàn trong 7 trận đấu từ đầu năm 2019, trước khi gặp tuyển Việt Nam. Những cuộc cọ xát với các đối thủ mạnh như Jordan hay vừa sức như Indonesia là dịp tốt để các tân binh Malaysia nhanh chóng hòa nhập với thế hệ Á quân AFF Cup 2018.

"Tôi thích cái cách mà Malaysia thi đấu ở hai trận đấu trước đó của vòng loại hai World Cup. Họ đã chơi với đúng tinh thần và bản sắc của HLV Tan Cheng Hoe. Họ áp đảo và giành thắng lợi 3-2 trước Indonesia chỉ để thua UAE với 1 bàn cách biệt".

"Tuy nhiên, trận đấu ngày hôm qua một lần nữa chứng minh: Malaysia chưa thể đạt tới đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Họ không có những cầu thủ xuất chúng có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Quang Hải", Adwaidh chia sẻ với Zing.vn.

Hai đối thủ lớn của tuyển Việt Nam ở bảng G. Ảnh: Minh Chiến.

'UAE không phải đối thủ của Việt Nam'

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đang được cho là những cái tên có cơ hội lớn giành vé vượt qua Vòng loại thứ hai World Cup 2022 với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo cây viết châu Á, nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận thắng Malaysia, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn.

"Nếu cứ chơi bóng như trận đấu vừa qua, UAE sẽ không phải đối thủ của tuyển Việt Nam. Sẽ hơi sớm nếu tôi nói điều này, nhưng giả sử Việt Nam có bàn dẫn trước và chơi phòng ngự phản công như khi đấu với Malaysia, tôi không nghĩ UAE đủ khả năng để ghi liền 2 bàn và lật ngược thế cờ", anh nói.

"Trong một thế trận như thế, tuyển Việt Nam chẳng phải sẽ có thêm các cơ hội ghi bàn hay sao? UAE dù đã vào tới bán kết Asian Cup 2019, nhưng ở vòng bảng họ chỉ thắng đúng 1 trận đấu mà thôi. Thời điểm này, tôi không đánh giá cao UAE ở khả năng đương đầu với những hàng thủ khó chịu và được tổ chức tốt như Việt Nam", cây viết châu Á nói.

Chia sẻ với Zing.vn về cơ hội của tuyển Indonesia trong trận tiếp đón thầy trò HLV Park Hang-seo sắp tới, Adwaidh Rajan cho rằng: "Tôi không tin Indonesia sẽ làm nên điều kỳ diệu ở thời điểm này. Họ đã mắc rất nhiều lỗi trong các trận đấu vừa qua, đó là lý do họ chưa có nổi 1 điểm sau 3 trận. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chiến thắng ra về".

'Malaysia hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Việt Nam' Trung vệ Aidil Zafuan Radzak của Malaysia thừa nhận các đồng đội đã bất lực trong khâu ghi bàn trước tuyển Việt Nam tối 10/10.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/da-nhu-nay-thi-uae-cung-khong-phai-doi-thu-tuyen-viet-nam-post1000370.html