Đá nửa sân đối phương, Olympic Thái Lan vẫn 'chết hụt'

Thái Lan gây thất vọng lớn khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng - Olympic Bangladesh.

Ở trận ra quân gặp Qatar, Thái Lan may mắn "thoát chết" khi Chaided Supachai ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 90+2.

Đến trận đấu thứ 2 gặp đối thủ được coi là yếu nhất bảng - Olympic Bangladesh, đội bóng xứ chùa Vàng không gặp nhiều khó khăn để áp đảo và chơi bóng gần như trên phần sân đối phương.

Thông kế trận đấu cho thấy, Thái Lan kiểm soát bóng 76%, tung ra 15 pha dứt điểm, trong đó có 6 pha đi trúng đích nhưng chỉ 1 trong số ấy thành bàn, và nó đến ở phút 80 của trận đấu. Người ghi bàn vẫn là cái tên Chaided Supachai còn bàn thắng vẫn chỉ là để gỡ hòa 1-1.

Trước đó ở phút 52, Mahbubur Rahman là người đưa Bangladesh vượt lên đầy bất ngờ.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Thái Lan buộc phải đánh bại Uzbekistan ở lượt trận cuối nếu muốn giành vé chính thức vào vòng 1/8. Còn nếu chỉ có thêm 1 điểm, ngay cả tấm vé giành cho đội thứ 3 xuất sắc cũng khó với Thái Lan.

Tại ASIAD 2018, Olympic Thái Lan đặt mục tiêu vào bán kết.

Ở hai trận đấu cùng giờ, Đông Timor để thua UAE với tỷ số 1-4. Trong khi Nhật Bản có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Pakistan.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/da-nua-san-doi-phuong-olympic-thai-lan-van-chet-hut-d420613.html