Đá penalty quá tệ, kình địch của đội tuyển Việt Nam mất chức vô địch

Đội tuyển Malaysia đã không thể giữ chiếc cúp vô địch King's Cup 2022 ở lại với Đông Nam Á.

Sau chiến thắng trước Thái Lan tại bán kết, đội tuyển Malaysia đã bước vào trận chung kết King's Cup 2022 gặp Tajikistan với sự tự tin cao độ. Thời tiết mưa lớn và mặt sân xấu khiến cho cả 2 bên không thể thi triển những pha phối hợp đập nhả. Trong bối cảnh này, Malaysia là đội thích nghi tốt hơn với những tình huống tạt bóng nguy hiểm.

Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, các chân sút Malaysia không thể đánh bại được hàng thủ Tajikistan và phần nào đó là cả những... vũng nước trên sân. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, đoàn quân dưới quyền HLV Kim Pan-gon không giữ được sự hưng phấn và để cho đối phương ép sân ngược lại vào khoảng thời gian cuối trận.

Malaysia (áo vàng) khá vất vả phòng ngự trong những phút cuối.

Malaysia (áo vàng) khá vất vả phòng ngự trong những phút cuối.

Hàng loạt pha dứt điểm từ xa được các cầu thủ Tajikistan tung ra. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Syihan Hazmi mới giúp tuyển Malaysia giữ sạch mành lưới đến hết 90 phút thi đấu. Hòa nhau 0-0, 2 đội bước vào loạt đá luân lưu 11m.

Nazarov của Tajikistan khiến cả SVĐ bật cười với cú đá mở đầu hỏng ăn. Trung vệ 29 tuổi thực hiện quả 11m theo kiểu panenka nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Syihan Hazmi dễ dàng bắt gọn. Tới lúc này, niềm tin của người hâm mộ Malaysia vào chiến thắng cho đội nhà lên cao hơn bao giờ hết. Bởi chỉ vài ngày trước đó, các cầu thủ Malaysia từng thực hiện thành công cả 5 quả luân lưu trong trận gặp Thái Lan.

Đáng tiếc, áp lực quá lớn của trận chung kết cộng thêm mặt sân xấu khiến tuyển Malaysia lại thể hiện một bộ mặt rất đáng thất vọng ở loạt "đấu súng". Lần lượt Dion Cools, Nazmi Faiz rồi Safawi Rasid không thể thắng được thủ môn Tajikistan.

Đội tuyển Malaysia tiếc nuối sau thất bại.

Trong khi đó, các cầu thủ Tajikistan đã rút kinh nghiệm từ Nazarov và thực hiện những cú đá một cách cẩn thận, chính xác hơn. Kết quả, đội bóng đến từ Trung Á giành chiến thắng 3-0 trong loạt 11m và lên ngôi vô địch King's Cup.

Đội tuyển Tajikistan lên ngôi vô địch King's Cup 2022.

Đây là lần thứ ba liên tiếp chiếc cúp không ở lại với khu vực Đông Nam Á. Lần gần đây nhất một đại diện Đông Nam Á đăng quang King's Cup đã là từ năm 2017 (chủ nhà Thái Lan).

Trước đó vào năm 2019, trận chung kết giải đấu cũng phải giải quyết trong loạt sút luân lưu. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam đã để thua đầy tiếc nuối với tỉ số 4-5 trước Curacao - đội bóng đến từ khu vực CONCACAF.

Chewy

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/da-penalty-qua-te-kinh-dich-cua-doi-tuyen-viet-nam-mat-chuc-vo-dich-20220926064301712.htm