Đã rõ biến thể tên lửa S-300 Nga vừa chuyển giao cho Syria

Theo những hình ảnh mới được Bộ Quốc phòng Nga công bố, tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Syria được chuyển đến nước này bằng máy bay vận tải hạng nặng An-124 và quá trình chuyển giao vừa kết thúc hôm 2/10.

Từ những hình ảnh được Bộ Quốc phòng Nga công bố, các thành phần chiến đấu của tổ hợp S-300 được đưa xuống từ máy bay vận tải An-124 ngay trong đêm, bản thân chiếc An-124 có khả năng chuyên chở theo tới 120 tấn hàng hóa. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trước khi đoạn video trên được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cũng đã báo cáo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đã hoàn tất quá trình chuyển giao tổ hợp tên lửa S-300 đầu tiên cho Syria.

Cũng theo báo cáo trên, các thành phần chiến đấu của tổ hợp S-300 vừa được chuyển giao cho Syria bao gồm 49 thiết bị quân sự, trong đó có các tổ hợp radar, xe điều khiển và 4 bệ phóng di động. Trong ảnh là một thành phần chiến đấu thuộc S-300 của Syria.

Từ những hình ảnh đầu tiên về S-300 của Syria chúng ta cũng có thể ít nhiều khẳng định Nga đã chuyển giao cho Damascus biến thể tên lửa S-300PMU2, khi các thành phần chiến đấu của tổ hợp này đều đặt trên khung gầm đặc chủng bánh lốp MAZ-7910 8x8.

Trong ảnh nhiều khả năng là đài radar 30N6E2 Tomb Stone vốn được trang bị cho biến thể S-300PMU2, bản thân đài radar này cũng sử dụng khung gầm MAZ-7910.

Dựa trên tình trạng các thành phần chiến đấu của tổ hợp S-300 của Syria, rất có thể chúng được lấy ra từ biên chế quân đội Nga và không phải là các tổ hợp được sản xuất mới.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 2/10, Bộ trưởng Shoigu cho biết, tổ hợp S-300 trên sẽ hòa làm một với các hệ thống phòng không hiện có của Quân đội Syria vào ngày 20/10 tới đây. Trong ảnh là đạn tên lửa của S-300 được vận chuyển đến Syria bằng máy bay An-124.

Để có thể hoàn tất quá trình chuyển gia toàn bộ tổ hợp trên, máy bay An-124 của Nga chắc chắn đã phải thực hiện rất nhiều hành trình bay qua lại từ Nga sang Syria. Trong khi đó các thành phần chiến đấu nặng hơn được vận chuyển bằng đường biển.

Với bốn tổ hợp phóng di động 5P85SE2 của S-300PMU2, phòng không Syria hiện có thể triển khai cùng lúc 16 tên lửa đất đối không. Biến thể S-300 này được trang bị 4 loại tên lửa đất đối không gồm: 48N6E2, 48N6E, 5V55R, 5V55K cho khả năng bắn hạ mục tiêu ở cự ly từ 3 - 195 km, đánh chặn mọi mục tiêu ở độ cao thấp nhất 10 m đến cao nhất 27 km đang di chuyển với tốc độ đến 10.000 km/h.

S-300PMU2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực 30N6E2 với radar tìm kiếm mục tiêu hoạt động băng tần X. Hệ thống radar tự động hóa hoàn toàn trong quá trình phát hiện, bám bắt, xử lý mục tiêu. Radar được trang bị bộ vi xử lý kỹ thuật số tốc độ cao cho phép phản ứng với mục tiêu nhanh hơn, khả năng kháng nhiễu cao hơn. Nguồn ảnh: pressshia.com.

Đài 30N6E2 Tomb Stone có phạm vi phát hiện mục tiêu 300 km, số mục tiêu theo dõi cùng lúc không dưới 100 mục tiêu, có thể kiểm soát tới 72 đạn tên lửa. Đài radar nhìn vòng mọi độ cao 96L6E có tầm phát hiện mục tiêu đến 300 km, theo dõi tới 100 mục tiêu các loại. Đài radar giám sát đường không tầm xa 64N6E2 có phạm vi trinh sát lên đến 300 km. Nguồn ảnh: pressshia.com.

Nó có khả năng kiểm soát tới 12 xe phóng cùng lúc, ngoài ra còn có khả năng điều khiển hoạt động cho các hệ thống cũ hơn như S-200, S-75 và S-125 hiện tại điều có trong biên chế của lực lượng phòng không Syria. Nguồn ảnh: pressshia.com.

Mời độc giả xem video: Máy bay An-124 vận chuyển tên lửa S-300 đến Syria trong đêm (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/da-ro-bien-the-ten-lua-s-300-nga-vua-chuyen-giao-cho-syria-1125000.html