Đã rõ nguyên nhân xe ô tô cháy rụi khi đang lưu thông trên quốc lộ

Liên quan đến vụ chiếc ô tô con đang lưu thông trên Quốc lộ 279 bỗng dưng ngùn ngụt bốc cháy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên cho biết nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật.

Sự việc xe ô tô cháy rụi khi đang lưu thông trên quốc lộ xảy ra vào khoảng 20h ngày 21/1 tại Km19+800, Quốc lộ 279, địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Chiếc xe bị cháy tại hiện trường. Ảnh: VOV

Tại thời điểm nêu trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 75K-4112 do lái xe Nguyễn Văn Minh (cư trú tại thị trấn Tuần Giáo) điều khiển đang di chuyển theo hướng Tuần Giáo đi thành phố Điện Biên Phủ thì bất ngờ phát lửa bốc cháy. Do lửa cháy nhanh từ hệ thống máy nên đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc ô tô này. May mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Thông tin trên VOV, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do phương tiện đã cũ, bị lỗi kỹ thuật nên phát hỏa từ hệ thống chứa xăng, gây ra vụ cháy.

Tương tự, trưa 23/1, chiếc xe ô tô mang BKS 74A-056.34 do ông P.T ở huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cùng một người phụ nữ lái theo hướng Đông Hà-Cam Lộ, lúc tới gần Cầu Sông Hiếu (phường 3, TP Đông Hà) thì đột dưng bốc cháy ngùn ngụt. Chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc xe bị cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Hai người ngồi trong xe may mắn kịp thoát ra ngoài trước lúc ngọn lửa bùng lên.

Chiếc ôtô 74A-056.34 cháy rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Tiền Phong

Từ các sự việc trên, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên, khuyến cáo đối với các phương tiện đã có thời gian sử dụng lâu, chủ sở hữu cần thường xuyên kiểm tra để xác định các lỗi, thay thế các linh kiện đã cũ.

Cùng với đó, khi xuống các đoạn đèo dốc, cần di chuyển đúng tốc độ quy định, tránh việc rà phanh nhiều gây nóng, dẫn đến mất phanh và cũng có thể gây ra tình trạng cháy xe tương tự.

Hàn Trầm (T/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/da-ro-nguyen-nhan-xe-o-to-chay-rui-khi-dang-luu-thong-tren-quoc-lo-17810