Đa sắc màu phần thi tái hiện nghi thức các dân tộc trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban

ĐBP - Tiếp tục các hoạt động Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII, ngày 11/3, đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia thi 'Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc', thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Mỗi huyện chuẩn bị, tổ chức tái hiện 1 nghi thức, lễ cúng, lễ hội của 1 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Cụ thể huyện Mường Ảng trình diễn trích đoạn lễ cúng “Cầu mưa” dân tộc Khơ Mú; huyện Nậm Pồ tái hiện lễ hội “Gầu tào” dân tộc Mông; TP. Điện Biên Phủ dựng hội “Hạn khuống” dân tộc Thái; Tủa Chùa lễ “Cấp sắc” dân tộc Dao; huyện Điện Biên lễ “Tra hạt làm lễ cầu mưa”, dân tộc Khơ Mú; Mường Chà lễ “Kin pang then” dân tộc Thái trắng; Điện Biên Đông lễ “Tết khẩu hó” dân tộc Lào; Mường Lay lễ “Bó khoăn lung” (gọi hồn vía lạc) dân tộc Thái; Mường Nhé lễ cúng “Khụ Sự Chà” dân tộc Hà Nhì và huyện Tuần Giáo “Lễ tra hạt” dân tộc Khơ mú.

Các nghi thức, lễ hội được trình diễn đều mang đặc trưng văn hóa truyền thống của 1 dân tộc, là sản phẩm tinh thần được hình thành và phát triển trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc ấy.

Ban Giám khảo chấm các phần trình diễn dựa trên 4 tiêu chí (có thang điểm cụ thể): Ý nghĩa trong đời sống tâm linh, sinh hoạt cộng đồng; khả năng tái hiện của nghệ nhân; tính đặc trưng tiêu biểu; trang phục, đạo cụ, lời thuyết minh.

Thi “Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc” là nội dung quen thuộc trong Lễ hội Hoa Ban được tổ chức hàng năm. Qua hoạt động này không chỉ giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc, địa phương trong tỉnh Điện Biên tới người dân, du khách; mà còn giáo dục các thế hệ sau biết gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc mình.

Thầy cúng chủ trì thực hiện các nghi thức trong lễ “Gầu tào” dân tộc Mông huyện Nậm Pồ.

Sau phần lễ của “Gầu tào”, người dân cùng vui hội với các trò chơi dân gian truyền thống.

Thầy cúng cùng người dân bản làm lễ trong trích đoạn lễ cúng “Cầu mưa” dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Ảng.

Sàn “Hạn Khuống” dân tộc Thái được tái hiện trong phần trình diễn của nghệ nhân và diễn viên quần chúng TP. Điện Biên Phủ.

Người phụ nữ Thái với các vật dụng truyền thống trong không gian “Hạn Khuống”.

Trích đoạn “Tết khẩu hó” dân tộc Lào, huyện Điện Biên Đông.

Nghệ nhân dẫn dắt các nghi thức lễ “Bó khoăn lung” (gọi hồn vía lạc) dân tộc Thái Mường Lay.

Phụ nữ dân tộc Hà Nhì chuẩn bị bánh trôi cúng tết “Khụ Sự Chà”, huyện Mường Nhé.

Nghi thức xem gan lợn dự đoán 1 năm mới của người Hà Nhì trong tết “Khụ Sự Chà”.

Chủ gia đình người Hà Nhì khấn lạy tổ tiên trong lễ cúng tết “Khụ Sự Chà”.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/204212/da-sac-mau-phan-thi-tai-hien-nghi-thuc-cac-dan-toc-trong-khuon-kho-le-hoi-hoa-ban