Đá sân nhà, Việt Nam có cần chủ động cầm hòa?

Trận hòa ít bàn thắng trước Malaysia vẫn giúp Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đó có là sự lựa chọn của thầy trò HLV Park Hang Seo?

Với việc cầm hòa Malaysia 2-2 trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang nắm đôi chút lợi thế. Thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần hòa 0-0, 1-1 là sẽ bước lên đỉnh vinh quang.

Đó là giấc mơ mà hơn 90 triệu người hâm mộ đã khắc khoải chờ đợi trong 10 năm qua. Vận mệnh cũng như quyền tự quyết đang nằm trong tay chúng ta. Và chỉ cần một trận hòa ít bàn thắng, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra, chủ động cầm hòa Malaysia có là giải pháp tốt cho Việt Nam ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình?

Trong suốt hơn 1 năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo luôn xây dựng hệ thống chiến thuật dựa trên sự chắc chắn của hàng thủ. Ông vận hành sơ đồ 3-4-3 nhưng khi cần thiết, các cầu thủ sẽ nhanh chóng chuyển đổi trạng thái sang 5-4-1 hoặc 5-3-2.

Đó là khi các đội tuyển thi đấu với đối thủ mạnh, mang đẳng cấp châu lục ở sân chơi như VCK U23 châu Á hay ASIAD 2018. Khó có thể nói, HLV Park Hang Seo chủ động cầu hòa để kiếm 1 điểm hay đưa trận đấu vào hiệp phụ bởi đó là toan tính của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Song, dễ thấy nhất là hai trận đấu mà ông chủ trương chia điểm với đối thủ. Đó là cuộc chạm trán với Afghanistan ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019 và trận đấu với U23 Syria ở trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2018. Chỉ cần 1 trận hòa, chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra và cuối cùng đã làm được.

Giờ đây, HLV Park Hang Seo cũng chỉ cần những trận hòa 0-0 như trong quá khứ. Song, đó lại là “con dao hai lưỡi” với Công Phượng và đồng đội. Khoảnh khắc của bàn thua chỉ xảy đến trong tích tắc. Nếu chủ động cầm hòa, một phút lơ là hoặc tình huống có định có thể khiến Việt Nam phải trả giá.

Hơn thế, Malaysia lại là đội bóng thi đấu đầy tiểu xảo, dựa trên nền tảng sức mạnh là chính. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung sẽ bị đối phương tận dụng thành cơ hội để ghi bàn.

Trong khi đó, hàng thủ của Malaysia lại không có sự chắc chắn nhất định. Họ liên tục để lộ những khoảng trống mênh mông giữa bộ đôi trung vệ và giữa khe của hậu vệ và trung vệ. Cách tốt nhất để phòng ngự chính là tổ chức tấn công.

Về điều này, chúng ta đang nhỉnh hơn đối thủ bởi con người cùng lối chơi. HLV Park Hang seo nắm trong tay nhiều quân bài chiến thuật để sử dụng khi cần thiết. Điều này khiến Malaysia phải vất vả để tìm cách khắc chế. Còn những chú Hổ lại khá đơn điệu ở các mảng miếng tấn công. Đã thế, khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị vẫn còn khá xa.

Bởi vậy, đó là cơ hội để Việt Nam khai thác nhiều hơn từ các điểm yếu của đối thủ. Thế nên, thay vì chủ trương cầm hòa, cách tốt nhất là chủ động phòng ngự từ xa với các mảng miếng tấn công đa dạng. Đó là cách tối ưu để chúng ta có chỉ số an toàn cao hơn về một trận hòa ít bàn thắng, vừa đủ để giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Phạm Hưng- Theo bóng đá số

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/da-san-nha-viet-nam-co-can-chu-dong-cam-hoa-d86230.html