Đã sẵn sàng cho Miss Universe, H'Hen Niê: 'Tôi muốn là đại diện thiện chiến nhất của Việt Nam'

Bên cạnh những chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho Miss Universe 2018, H'Hen Niê cũng tiết lộ mục đích lớn nhất khi đến với cuộc thi cũng như cách ứng biến khi gặp phải tình huống bị chơi xấu.

Cuối năm nay, hoa hậu H'Hen Niê sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp tóc tém bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế bằng ngoại hình cá tính và gợi cảm.

Trong cuộc trò chuyện với 2Sao.vn, H'Hen Niê chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho đấu trường sắc đẹp sắp tới. Bên cạnh đó, mỹ nữ Ê Đê cũng tiết lộ mục đích lớn nhất khi đến với cuộc thi, cũng như cách ứng biến khi gặp phải tình huống bị chơi xấu.

Hoa hậu H'Hen Niê

- Thời gian diễn ra Miss Universe 2018 không còn quá xa, chị có thể bật mí về sự chuẩn bị của mình cho cuộc thi này?

Mặc dù chưa có lịch trình chính thức của tổ chức Miss Universe nhưng tôi và êkip đã chuẩn bị cũng như tập luyện từ vài tháng trước.

Tiếng Anh và hình thể là hai yếu tố được tôi ưu tiên hàng đầu. Một tuần tôi dành 5 ngày để học tiếng Anh ở trung tâm và tự học ở nhà. Còn hình thể thì tôi có chuyên gia riêng, đưa ra kế hoạch tập luyện phù hợp với thể chất và vóc dáng.

Ngoài ra, tôi còn học thêm các kỹ năng khác như catwalk, make up… Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ê-kíp và quan trọng nhất là sự quan tâm, dõi theo mà khán giả dành cho mình.

- Chị nghĩ đâu là thế mạnh của mình khi đến với cuộc thi quốc tế? Và điều gì khiến chị thiếu tự tin và cần nhiều thời gian rèn luyện nhất?

Thế mạnh lớn nhất của tôi là nội lực và sự tự tin. Tôi nghĩ mình là một chiến binh khi đến với Miss Universe 2018. Các cô gái tham gia cuộc thi cũng là những nữ chiến binh xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Đó thật sự là một đấu trường khốc liệt và không có chỗ cho những người yếu kém.

Có được tấm vé đến với Miss Universe là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi biết tuổi trẻ chỉ có một lần và tôi chỉ có một cơ hội để thể hiện ở Miss Universe. Tôi trân trọng cơ hội ấy và sẽ nỗ lực hết sức để không phải hối tiếc sau này.

Hiện tại, tôi muốn trau dồi vốn tiếng Anh để có thể tự tin giới thiệu về Việt Nam, câu chuyện truyền cảm hứng của mình với ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Ngôn ngữ là thứ kết nối con người với nhau và chạm vào trái tim.

- Việc các đại diện Việt Nam liên tục trắng tay khi chinh chiến tại Miss Universe có khiến chị cảm thấy áp lực?

Tôi không áp lực vì mỗi đại diện Việt Nam khi đến với Miss Universe đều có những cá tính riêng, nên tôi không muốn so sánh với các đại diện đi trước. Chưa kể mỗi năm lại có những đối thủ khác nhau, những tiêu chí chấm khác nhau, tùy vào tình hình thí sinh nên chuyện intop hay outtop là đều không ai nói trước được.

Ở cuộc thi năm nay, tôi muốn khán giả nhớ đến mình là một đại diện thiện chiến nhất của Việt Nam từ trước đến giờ.

- Trong các đại diện Việt dự thi Miss Universe, ai để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất?

Việt Nam luôn gửi đến Miss Universe những đại diện tốt nhất và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhưng với cá nhân, chị Hoàng My - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011 là người mà tôi vô cùng ấn tượng.

Chị My có sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc khi đến với Miss Universe. Khi biết cuộc thi năm đó được tổ chức ở Brazil – quốc gia Nam Mỹ, chị đã đi nhuộm da nâu cho phù hợp với tiêu chí. Bên cạnh đó, chị My còn là một trong số ít những đại diện Việt Nam được đánh giá cao về sự thông minh, trí tuệ.

Sau khi tôi đăng quang, chị My thường xuyên nhắn tin trò chuyện, cho tôi những lời khuyên bổ ích để cải thiện bản thân. Chị còn chia sẻ với tôi những kinh nghiệm mà chị tích lũy ở Miss Universe 2011. Tất cả đều đáng quý.

- Thi Miss Universe 2018 ở độ tuổi 26, chị có nghĩ tuổi tác của mình là bất lợi giữa "rừng" thiếu nữ trẻ trung và đầy sức sống?

Miss Universe là cuộc thi mà người chiến thắng thường trong độ tuổi từ 22 đến 26. Hoa hậu Pia Wurtzbach (2015) và Brook Lee (1997) đều đăng quang khi đã 26. Chưa kể một vài hoa hậu như Gabriela Isler (2013), Leila Lopes (2011), Wendy Fitzwilliam (1998) đăng quang ở tuổi 25.

Có thể thấy tuổi tác không phải là vấn đề tại Miss Universe, mà quan trọng là cách bạn thể hiện như thế nào. Miss Universe đề cao một người đẹp tự tin, hiện đại, năng động và truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Với những tiêu chí này, tôi nghĩ độ tuổi 22 – 26 sẽ có nhiều lợi thế hơn so với những cô gái 18 - 19. Vì khi ấy bạn đã đủ sự chín chắn, trưởng thành và trải nghiệm với cuộc sống, qua đó truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mọi người bằng chính câu chuyện của mình.

- Được biết H'Hen Niê có dõi theo các đối thủ trên mạng xã hội, vậy chị đang đánh giá cao nhan sắc nào?

Hiện đã có khoảng 40 quốc gia lộ diện thí sinh tranh tài tại Miss Universe 2018. Ai cũng xinh đẹp và có cá tính riêng. Nếu phải chọn nhan sắc khiến tôi ấn tượng nhất thì đó là Romina Lozano (Peru) và Tamaryn Green (Nam Phi).

Ở Romina hội tụ đầy đủ những yếu tố mà một Hoa hậu Hoàn vũ cần phải có: sắc đẹp, tài năng và trí tuệ. Có một điều thú vị, cô ấy là hoa hậu đầu tiên "theo dõi" tôi trên Instagram sau khi tôi đăng quang.

Còn Tamaryn thì xứng đáng là người kế nhiệm hoàn hảo của Demi-Leigh Nel-Peters – đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. Cú đúp chiến thắng có thể đến với Nam Phi nếu như Tamaryn vẫn giữ được phong độ như hiện tại.

- Người đẹp Việt bị chơi xấu trên trường quốc tế không phải chuyện hiếm, chẳng hạn mới đây một đại diện Việt Nam bị kẻ xấu cắt nát quốc phục. Trong trường hợp không may trở thành "nạn nhân", chị sẽ chọn cách xử lý như thế nào?

Cuộc thi nào cũng đều có những câu chuyện hậu trường phức tạp, huống chi là một cuộc thi sắc đẹp thì chắc chắn sẽ có 1001 chuyện xảy ra mà bạn không thể lường trước được.

Thay vì lo sợ, tôi chọn cách trang bị cho bản thân những kỹ năng để “đề phòng” trường hợp không may xảy ra. Bình tĩnh là điều cần thiết để xử lý mọi việc, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của mình trong các phần thi tiếp theo.

- Chị có thể chia sẻ về một cái tên quốc tế thành danh tại Miss Universe có ảnh hưởng tích cực đến bản thân?

Nhắc đến những biểu tượng của Miss Universe, không thể không kể đến hoa hậu Dayana Mendoza (2008) và Jennifer Hawkins (2004). Họ là những Hoa hậu Hoàn vũ có ảnh hưởng tích cực đến không chỉ cộng đồng fan sắc đẹp nói riêng, mà còn phụ nữ trên toàn thế giới.

Nếu như Dayana đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm của “đất nước hoa hậu” thì Jennifer lại thu hút người khác bởi vẻ đẹp tự tin, tri thức của “xứ sở chuột túi”. Sau nhiều năm đăng quang, cả hai đều đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Vẻ đẹp "vĩnh cửu" với thời gian của họ được nhiều người ngưỡng mộ, trong đó có tôi.

- Thường xuyên bị so sánh giống với Á hậu Hoàn vũ 2014 - Kaci Fennell, chị nghĩ đó là thuận lợi hay bất lợi?

Kaci Fennell – Á hậu Hoàn vũ 2014 là một trong những người đẹp mà tôi rất yêu thích, bởi ở cô ấy có sự bản lĩnh, điềm tĩnh và cuốn hút người đối diện.

Lúc tôi mới đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, việc bị nhiều người thường xuyên so sánh với Kaci khiến tôi cũng có một chút áp lực. Tuy nhiên, sau khi đăng quang và cho tới hiện tại, mọi người đã bớt so sánh rồi.

Tôi là tôi, Kaci là Kaci. Thời gian đã chứng minh tôi không phải là bản sao của người khác. Mình cứ thoải mái là chính mình, mọi người sẽ tự biết giá trị của mình ở đâu.

- Là người con của dân tộc Ê Đê, chị có muốn quảng bá trang phục truyền thống của quê hương mình khi thi thế giới?

Tất nhiên là có! Tôi rất muốn được diện trang phục truyền thống của dân tộc Ê Đê trong một sự kiện nào đó của Miss Universe. Đó không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam.

Là cô gái Tây Nguyên đầu tiên đến với Miss Universe, tôi sẽ nhân dịp này giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người Việt Nam.

- Mục đích lớn nhất của chị khi đến với Miss Universe 2018?

Đến với Miss Universe 2018, tôi là một chiến binh và sẽ chiến đấu hết mình! Tất nhiên, thí sinh nào cũng đều khao khát chiếc vương miện nhưng tôi thì nghĩ khác. Vương miện là đáng quý nhưng sự thể hiện và dấu ấn còn có ý nghĩa hơn nhiều.

Thương hiệu quốc gia của Việt Nam tại Miss Universe chưa mạnh bằng nhiều nước khác trong khu vực như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ… nên tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao trong cuộc thi này.

Nói như thế không có nghĩa là tôi tự ti hay thiếu quyết tâm đâu. Nhưng mình phải xác định được mục tiêu phù hợp với thực tế. Tôi cũng sợ “nói trước bước không qua" nên thôi, bây giờ tôi chỉ biết thể hiện hết sức mình, sống trọn vẹn với Miss Universe, còn kết quả thế nào cuối năm nay sẽ biết.

Thịnh Nguyễn
Design: Diễm Anh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/hhen-nie-dau-an-quan-trong-hon-vuong-mien-miss-universe-n-158843.html