Đã say xỉn, phạm luật còn tấn công cảnh sát giao thông

Say xỉn, không đội nón bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông nhưng khi bị nhắc nhở thì lại chống đối, tấn công Cảnh sát giao thông.

Sự việc xảy ra tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Liên quan đến vụ việc trên, Công an thị xã Thuận An cho biết đã tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khoảng 17 giờ 30 phút, chiều 1/3, Trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu và Thiếu úy Nguyễn Minh Sang là cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Mỹ Phước –Tân Vạn và đường ĐT 743 thì phát hiện Nguyễn Văn An, sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa chở phía sau là vợ dừng đèn đỏ không đúng phần đường quy định, cả hai đều không đội nón bảo hiểm nên đã đến nhắc nhở.

Lúc này, An không chấp hành mà có thái độ chống đối không chấp hành rồi lao xe thẳng vào Trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu. Sau đó, An tiếp tục hành hung đồng chí Châu khiến đồng chí Châu ngã xuống đường. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1995 em ruột của An và Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1986 là anh ruột của An đến cản trở không cho cơ quan công an đưa An về công an phường giải quyết. Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã cử lực lượng đến khống chế và đưa 3 đối tượng này về công an phường để điều tra.

Hiện Công an thị xã Thuận An đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn An và tạm giữ hành chính đối với Nguyễn Văn Nguyên và Nguyễn Văn Bình để điều tra, làm rõ vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/da-say-xin-pham-luat-con-tan-cong-canh-sat-giao-thong-20180301221050239.htm