DA Tháp Tài chính Quốc tế: CĐT khẳng định vẫn đúng tiến độ?

Dự án tháp tài chính IFT được cấp phép năm 2013 tại lô đất vàng của Hà Nội nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện và để cỏ mọc um tùm. Tuy nhiên, doanh nghiệp khi trả lời báo chí lại cho rằng mình đảm bảo đúng tiến độ?

Như PhapluatNet đã thông tin trong bài: "Hà Nội: Dự án Tháp Tài chính Quốc tế vẫn là bãi đất hoang?" phản ánh về Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) nằm tại vị trí 220 đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) do Cty CP đầu tư SCIC – Bảo Việt làm chủ đầu tư nhưng sau nhiều năm vẫn chưa triển khai thực hiện. Đến nay, dự án vẫn là bãi đất hoang cỏ mọc um tùm, trong khi đó, một phần của dự án đã được “tận dụng” làm bãi trông giữ xe ô tô.

Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) nằm tại vị trí 220 đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Mới đây, PV đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần đầu tư SCIC, bà Yến khẳng định dự án không chậm tiến độ, mà đang triển khai theo đúng lộ trình.

Bà Yến cũng nhấn mạnh, ngày 24/6/2017, UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) cho Tổng Cty Bảo Việt nhân thọ. Theo Quyết định này, thời gian chuẩn bị đầu tư là quý I năm 2017 đến quý IV năm 2017. Giai đoạn thực hiện đầu tư là quý I năm 2018 đến quý III năm 2020 và bắt đầu đưa vào khai thác, sử dụng là quý IV năm 2020.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho dự án đã kết thúc và CĐT đang bắt đầu vào giai đoạn thực hiện đầu tư. Hiện nay, CĐT đã hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật và dự toán đang trình Bộ Xây dựng để thẩm định thiết kế bởi vì đây là công trình hạng A, đại diện CĐT cho biết.

Cũng theo bà Yến, khu đất dự án từ trước đến nay vẫn thế, vẫn được giao cho Tổng Cty Bảo Việt nhân thọ. Năm 2015 là ở giai đoạn thiết kế cơ sở. Đến 2016, Tổng Cty Bảo Việt nhân thọ mới phê duyệt dự án và tiếp tục triển khai.

Cỏ mọc xanh um tại Dự án Tháp tài chính Quốc tế.

Từ khi thành lập, Cty TNHH Bảo Việt - SCIC và nay là Cty Cổ phần đầu tư SCIC – Bảo Việt thì vốn của Bảo Việt nhân thọ là 30%, vốn của Cty Bảo hiểm Bảo Việt là 20%, vốn của SCIC là 50%. Tức là vốn của Tập đoàn Bảo Việt 50% và SCIC là 50%. Năm 2014, Cty TNHH Bảo Việt – SCIC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư SCIC – Bảo Việt.

Trước đó, PV đã liên hệ với một đại diện tập đoàn Bảo Việt vị đại diện này cho biết, dự án tháp tài chính quốc tế thì không liên quan đến tập đoàn Bảo Việt và chị cũng không nắm được thông tin về dự án, em cứ trao đổi với bên Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt – SCIC để tìm hiểu thông tin về dự án.

Trước những thắc mắc hoài nghi của dư luận về tiềm lực tài chính của CĐT, đại diện CĐT nhấn mạnh khả năng tài chính của Cty không vấn đề gì, cố gắng phấn đấu xong được mọi thủ tục thì sẽ khởi công dự án trong năm nay. Liệu có vướng mắc gì xung quanh việc triển khai dự án này hay không, đồng thời vai trò của tập đoàn Bảo Việt tại dự án này như thế nào?

Từng được kỳ vọng là trung tâm văn phòng hạng sang, mang điến tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng suốt 8 năm qua Dự án Tháp Tài chính Quốc tế (IFT) nằm tại vị trí 220 đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn án binh bất động. Trong khi đó, một phần của dự án đã được “tận dụng” làm bãi trông giữ xe ô tô.

Một phần của Dự án được sử dụng làm bãi trông giữ xe.

Dự án IFT do Công ty TNHH đầu tư Bảo Việt - SCIC làm chủ đầu tư với diện tích 13.159m2, chiều cao 150m, được khởi công từ năm 2010.

Tháp Tài chính Quốc tế được thiết kế là tòa cao ốc đầu tiên tại Hà Nội được xây dựng theo tiêu chuẩn Tòa nhà xanh (Green Building) và Tòa nhà thông minh (Intelligent Building), với thiết kế tổng thể hướng đến sự phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng, đến nay dự án vẫn “án binh bất động”, không thấy có động thái nào cho thấy dự án tiếp tục được triển khai xây dựng. Dư luận cũng đang đặt dấu hỏi về sự lãng phí, khi dự án nằm ngay vị trí vàng của Thủ đô, nhưng không được đôn đốc triển khai thực hiện, trong khi TP Hà Nội đang quyết liệt rà soát, kiểm tra các dự án “găm đất”, chậm tiến độ.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Đào Hà - Hoàng Lâm

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/bat-dong-san/da-thap-tai-chinh-quoc-te-cdt-khang-dinh-van-dung-tien-do