Đã thưa vắng người dân đến các nơi thờ tự

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, nhiều giáo hội trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dừng tổ chức đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên. Đến nay, số lượng phật tử, tín đồ Công giáo, Tin lành đi lễ tại các cơ sở thờ tự đã giảm khoảng 50-60%.

Tỷ lệ người đi lễ giảm đáng kể

Không như thường lệ, đầu tháng Ba âm lịch này, bà Nguyễn Thị Hoa (khu dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) không đến chùa lễ Phật mà lòng thành lễ tại nhà riêng. Theo bà Hoa, bà làm vậy để tránh ra đường, tập trung đông người theo hướng dẫn đã được phổ biến...

Tương tự, anh Trần Huy Thông, giáo dân sống ở xã Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết: “Tôi đã hạn chế đến nhà thờ làm lễ; nếu có đến cũng làm lễ trong thời gian ngắn và luôn có ý thức đeo khẩu trang để phòng dịch”.

Chùa Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai) thưa vắng người đến lễ.

Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: “Thành hội Phật giáo đã thông báo tới các chùa trên địa bàn thành phố nên các đạo tràng, các lớp học tạm nghỉ. Tại các chùa chỉ lác đác phật tử đến và nhà chùa luôn nhắc mọi người đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Nhìn chung các chùa đều làm rất tốt. Việc học, tụng niệm lễ bái không diễn ra”.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới về quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19, linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã có công văn gửi Ủy ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố, Ban Tôn giáo Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Các linh mục, các ban hành giáo thông báo cho bà con cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tiễn, không tập trung tổ chức cầu nguyện, hạn chế số người đến lễ để cùng chung tay phòng, chống dịch. Qua đó, tỷ lệ người đến lễ đã giảm 50%. Tại các nhà thờ thường xuyên quét dọn vệ sinh sạch sẽ.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Thanh Trì, Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn quán triệt đến các ban hành giáo, linh mục không tổ chức các lễ lớn. Tỷ lệ người đi lễ những ngày qua giảm 60%.

Đồng lòng chống dịch

Nhìn chung việc triển khai kịp thời của các giáo hội đã hạn chế được đáng kể số người đi lễ. Trước thực tế ngày 24-3 (tức mùng Một tháng Ba âm lịch), nhiều người dân vẫn đến lễ tại một số chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời, dịch vụ bán đồ lễ vẫn diễn ra trước cổng một số chùa, Thượng tọa Thích Tâm Hoan, Chánh Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Thành hội sẽ tăng cường nắm tình hình triển khai thực hiện tại các chùa, nhất là trong ngày rằm, mùng một.

“Phật giáo lấy tinh thần tự giác làm chính, nhưng nếu nơi nào người dân không thực hiện nghiêm thì nhà chùa sẽ đề nghị chính quyền can thiệp, bởi các sư không đủ thẩm quyền để làm việc đó”, Thượng tọa Thích Tâm Hoan nhấn mạnh.

Dành lời khuyên cho các phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Hoan nhấn mạnh: “Hầu như các phật tử đều có bàn thờ Phật ở nhà nên trong thời gian dịch Covid-19 này cần chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, các cơ quan, ban, ngành hạn chế đi ra ngoài, tụ tập đông người. Các phật tử không nhất thiết phải đến chùa, không cần đi lễ nhiều nơi mà có thể tụng niệm, lễ bái tại nhà để giữ sức khỏe cho mình và an toàn cộng đồng. Bởi nếu không may mình bị thì lại làm lây lan, ảnh hưởng đến người khác”.

Về vấn đề này, ngày 22-3, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã ký ban hành Thông báo về việc Hướng dẫn chương trình tu học cho các Đạo tràng Phật tử trong thời điểm đại dịch Covid-19, gửi tới các Đạo tràng tu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và Đạo tràng Pháp Hoa Miền Bắc.

Trong khi đó, linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tinh thần là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố sẽ thực hiện nghiêm mọi biện pháp theo sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố để phòng, chống dịch”.

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/962244/da-thua-vang-nguoi-dan-den-cac-noi-tho-tu