Đã tìm được 19/25 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau

Đến cuối giờ sáng nay, 19-9, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm gặp thêm một học viên cai nghiện bỏ trốn, nâng tổng số học viên bỏ trốn đã tìm gặp lên 19 người.

Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau, nơi có hơn 20 học viên vừa bỏ trốn.

Sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Cà Mau Trương Linh Phượng cho biết: Lực lượng chức năng tỉnh đang tích cực truy tìm sáu học viên còn lại bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện, thậm chí đến gia đình các học viên này vận động nếu phát hiện học viên thì trình báo đến lực lượng chức năng. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp khó khăn do các học viên còn lại thuộc diện lang thang, không có nhà cửa, địa chỉ cư trú rõ ràng.

Trước đó, vào trưa 15-9, sau khi cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Cà Mau (ngụ ấp 1, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) mở phòng cho học viên Khu A theo thường lệ để các học viên sinh hoạt thì có 25 học viên đã tháo chạy và bỏ trốn. Ngay sau vụ việc trên, lực lượng tại cơ sở cai nghiện phối hợp cùng công an địa phương và lực lượng ở Trại giam Cái Tàu (trực thuộc Bộ Công an) tiến hành tìm kiếm. Đến nay, 19/25 học viên đã được tìm gặp và đưa về cơ sở cai nghiện.

Trong ngày 18-9 vừa qua, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Cà Mau trực tiếp xuống làm việc tại cơ sở cai nghiện nêu trên và nắm bắt tâm tư, tình cảm của học viên. Kết quả làm việc bước đầu cho thấy: Trong cơ sở cai nghiện có một số học viên nhiễm HIV nhưng tại cơ sở không có thuốc đặc trị mà phải liên kết với đơn vị khác, vì vậy, việc điều trị chưa kịp thời; một số học viên phải thực hiện cai nghiện trong thời gian dài, nhớ nhà nên bỏ trốn; nhân lực của cơ sở cai nghiện chưa bảo đảm …

Được biết, cơ sở cai nghiện nêu trên trực thuộc Sở LĐ-TB-XH Cà Mau. Cơ sở này hiện có 37 cán bộ, nhân viên, chịu trách nhiệm quản lý 394 học viên.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37662902-da-tim-duoc-19-25-hoc-vien-bo-tron-khoi-co-so-cai-nghien-ma-tuy-ca-mau.html