Đã tìm được 20 gương mặt sáng giá tại miền Bắc có cơ hội trở thành 'Ngôi sao danh vọng'

Từ 7h sáng ngày 26/8 tại Nhà hát Galaxy (Láng Hạ, Hà Nội) bắt đầu diễn ra buổi casting tìm kiếm các ứng viên cho dự án 'Ngôi sao danh vọng- Leading stars Project'.

Hơn 200 ứng viên đến từ Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đã đến tham dự buổi castin này. Thậm chí có cả các thí sinh từ Bến Tre và người Việt tại Singapore bay về tham dự. Thí sinh tại Bến Tre bày tỏ, đã rất nôn nóng muốn được tham gia vào đội ngũ “Ngôi sao danh vọng- Leading stars Project” nên đã bay ra Hà Nội casting trước thay vì đợi đến 22/9 để tham dự casting tại Sài Gòn. Buổi casting tại Hà Nội được bắt đầu từ 7h sáng kéo dài đến gần 3 giờ chiều.

Dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading stars Project” tổ chức casting tìm kiếm 20 gương mặt tiềm năng nam và nữ để chuẩn bị đào tạo, huấn luyện tham gia các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới, đồng thời tham dự các sự kiện biểu diễn trên thế giới.

Trong đó 10 ứng viên sẽ lập tức chuẩn bị các khóa đào tạo, huấn luyện trong và ngoài nước cho các cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới trong năm nay, và 10 ứng viên cho các cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2019 mà Leading Media nắm bản quyền tham dự tại Việt Nam. Buổi casting cũng đặc biệt tìm kiếm đại diện Việt Nam sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu trái đất 2018 diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Đặc biệt, Hoa hậu trái đất 2015 Angelia Ong đến Việt Nam để trực tiếp casting ứng viên Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu trái đất 2018 và 2019. Cô đáp chuyến bay tới Việt Nam vào rạng sáng 26/8. Hoa hậu Angelia Ong khiến quan khách và các thí sinh trầm trồ về nhan sắc và thần thái tuyệt vời cô.

Cũng trong ngày casting tại Hà Nội, Ban tổ chức dự án “Ngôi sao danh vọng- Leading stars Project”, đơn vị nắm bản quyền dự thi cuộc thi Hoa hậu trái đất tại Nam cũng chính thức công bố vương miện Miss Earth Nam trị giá 1,8 tỉ đồng được thiết kế từ 2000 viên kim cương nhân tạo và 33 viên ngọc trai được nuôi trồng từ đảo Phú Quốc, do 10 công nhân tay nghề cao làm việc trong hơn 2 tháng, sẽ trao cho đại diện Việt Nam được chọn để dự thi Miss Earth 2018 tới đây.

Vương miện đắt giá này do thương hiệu ngọc trai Queen Pearl PQ tài trợ với hy vọng đại diện Việt Nam năm nay sẽ làm nên chuyện ở đấu trường Miss Earth. Ngoài ra, ứng viên trở thành thí sinh tham dự Miss Earth 2018 cũng sẽ được Hoa hậu Angelia Ong và các Hoa hậu trực tiếp hướng dẫn, đào tạo hỗ trợ cho ứng viên có được nhiều kinh nghiệm tỏa sáng nhất tại cuộc thi.

Trong hơn 9 tiếng đồng hồ casting, BGK đã tìm ra 20 thí sinh được chọn tại vòng casting phía Bắc.

Đặc biệt, điểm đáng chú ý là Miss Earth 2015 đã chọn 3 ứng cử viên theo quan điểm cá nhân. Sau đó, để chọn 1 đại diện theo quan điểm cá nhân của Miss Earth 2015, đã chọn thí sinh Nguyễn Phương Khánh. Đặc biệt hơn Miss Earth đã trực tiếp trao đổi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Phương Khánh đã thể hiện bản lĩnh của 1 du học sinh tại Singapore bằng cách trả lời tiếng Anh rất trôi chảy, không cần thông dịch viên.

Ban tổ chức sẽ casting cả hai miền Nam – Bắc để chọn được những ứng viên sáng giá nhất. Buổi casting tại tp Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2018.

Như Ý / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/da-tim-duoc-20-guong-mat-sang-gia-tai-mien-bac-co-co-hoi-tro-thanh-ngoi-sao-danh-vong-1483630