Đã tìm được 8 hài cốt liệt sĩ

Chiều 16/7, Thượng tá Trần Ngọc Đức, Phó Trưởng phòng 4, Vụ tổ chức Bộ Công an, Ủy viên thường trực Ban Quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang Khu V, cho biết: Tổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 10 do ông Nguyễn Ý Chí làm tổ trưởng tiếp tục đợt tìm kiếm lần thứ 4 và đã tìm được thêm 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Bắc Trà My, Quảng Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đó là đồng chí Chuẩn úy Đinh Văn Định (SN 1945), quê ở xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, hy sinh ngày 23/12/1968 tại sông Tranh; các đồng chí Thiếu úy Lê Văn Sáu (SN 1949), quê ở An Phong, An Nhơn, Bình Định và Chuẩn úy Nguyễn Phương (SN 1941), quê ở Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, hy sinh tại Nước Oa vào ngày 10/4/1970. Trước đó, tổ tìm kiếm cũng đã tới khu vực suối Ồ Ồ, xã Trà Giang, Bắc Trà My, tìm được hài cốt Thiếu úy Đinh Bút (SN 1943), quê ở Kỳ Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, hy sinh ngày 13/7/1970. Như vậy, tính từ 25/5 đến nay, Ban Quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 đã tổ chức 4 đợt tìm kiếm và đã tìm thấy được 8 hài cốt liệt sĩ, xác định gần 10 liệt sĩ đã được các đơn vị Quân khu V, Huyện đội Trà My (cũ) quy tập vào nghĩa trang. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL - CAND, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Quy tập và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng, bất chấp khó khăn, gian khổ của các cựu chiến binh Tiểu đoàn 10 trong tổ tìm kiếm

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/7/148911.cand