Đã tìm ra lý do vì sao phụ nữ có 'cực khoái'

Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu luôn tự hỏi tại sao nữ giới lại có cực khoái. Nó dường như chẳng đóng vai trò gì trong chức năng sinh sản hay dự báo điều gì đó. Cuối cùng, các nhà khoa học cũng đã tìm ra lý do tại sao phụ nữ lại có được điều này.

style="text-align:center">

Ở nhiều loài động vật có vú, trứng ở con cái chỉ rụng khi có sự kích thích tình dục từ con đực. Lúc này, con cái trông sẽ rất bóng bẩy, “hấp dẫn”. Nhưng ở người, cơ chế này đã mất đi do âm vật di chuyển từ bên trong ống âm đạo ra phía ngoài.

Cùng với sự tiến hóa đó, quá trình rụng trứng ở con người trở nên tự phát và không còn cần đến quan hệ tình dục trứng vẫn tự rụng.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là vì sao phụ nữ hiện nay không còn cần đến cơ chế kích thích rụng trứng như thời tổ tiên mình nữa?

Các nhà khoa học của Viện Sinh học Yale (Hoa Kỳ) đã rất lúng túng bởi họ không tìm thấy mối liên quan nào giữa khoái cảm với sinh sản. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hành vi giao phối ở động vật có vú, họ đã phát hiện ra rằng sự tăng cao của một số hoc môn khi đạt cực khoái chính là tín hiệu quan trọng kích thích việc rụng trứng.

Với kết quả này, các nhà nghiên cứu tin rằng đặc tính hiện được gọi là cực khoái, chính là 1 chức năng giúp kích thích rụng trứng đã từng tồn tại trong quá khứ cách đây 75 triệu năm của loài người.

Về chức năng hiện tại của cực khoái, các nhà nghiên cứu không loại trừ vai trò giúp tăng cường sự hòa hợp. Tuy nhiên, chức năng này hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi.

Đây là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra nguồn gốc của cực khoái. Còn các nghiên cứu trước đó chỉ tập trung vào các bằng chứng sinh học trên người và sự biến đổi một số đặc điểm trên cơ thể.

Tại sao phụ nữ giả vờ đạt cực khoái?

Theo một nghiên cứu mới, nguyên nhân thực sự cho việc phụ nữ giả vờ đạt cực khoái trên giường là vì họ thiếu tự tin và e sợ sự...

Điều ít biết về cực khoái ở phụ nữ

Phụ nữ khó đạt cực khoái hơn nam giới: Các cuộc điều tra nghiên cứu cho thấy phụ nữ khó đạt được cực khoái hơn nam giới.

Điểm C cực khoái ở phụ nữ

Điểm C ở phụ nữ được cho là âm vật, nguồn cảm hứng khi ân ái của phái đẹp.

Cực khoái khi hôn… tại sao không?

Bạn có hiểu tường tận về một nụ hôn không? Chẳng hạn, bạn có biết có cả một ngành “khoa học về hôn”, mà tiếng Anh gọi là...

Cực khoái ở phụ nữ chỉ như nhũ hoa... nam giới

Theo thuyết “phó phẩm” (sản phẩm phụ) thì vai trò của cực khoái ở phụ nữ cũng tương tự như vai trò "nhũ hoa" ở nam giới.

Theo Nhân Hà/dantri

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/da-tim-ra-ly-do-vi-sao-phu-nu-co-cuc-khoai-116171.html