Đã tìm ra nguyên nhân khiến 263 tấn nghêu nuôi tại Hà Tĩnh chết trắng

263 tấn nghêu nuôi tại địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị chết hàng loạt tại bãi nuôi. Cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định được nguyên nhân.

Ngày 1/10, thông tin từ chi cục Thủy sản (sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh), đã xác định được nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng hàng trăm tấn nghêu nuôi ở địa bàn xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà bị chết trắng trên bãi nuôi.

Nghêu chết trắng bãi nuôi

Nghêu chết trắng bãi nuôi

Theo chi cục Thủy sản tỉnh này, nguyên nhân là do thời điểm trước khi xảy ra hiện tượng nghêu chết, trên địa bàn có mưa lũ lớn nên khi nước lũ đổ về đã khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, nước ngọt hóa, việc môi trường nuôi thay đổi đột ngột dẫn tới ngao sốc nước ngọt và bị chết hàng loạt.

Trước đó, từ ngày 10/9 - 16/9, trên địa bàn xã Mai Phụ, nghêu của các hộ nuôi đồng loạt chết ở bãi nuôi. Có 38 hộ dân bị thiệt hại với tổng diện tích nghêu nuôi bị chết là 79,85ha, ước tính thiệt hại 263,5 tấn.

Người dân xót xa khi mất trắng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng tỉnh này đã khuyến cáo chính quyền địa phương, hướng dẫn người dân thu gom và tiêu hủy xác nghêu chết đúng quy trình, tuyệt đối không đổ xác nghêu chết ra vùng cửa sông; vệ sinh khu vực nuôi có nghêu chết, tạm dừng các hoạt động thả nuôi nghêu vào thời điểm hiện tại. Đồng thời, cơ quan chuyên môn cũng lấy mẫu nghêu chết, mẫu nước để tiến hành quan trắc, kiểm tra, tìm nguyên nhân.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-tim-ra-nguyen-nhan-khien-263-tan-ngheu-nuoi-tai-ha-tinh-chet-trang-a451159.html