Đã tìm thấy 1 nạn nhân trong vụ 2 cháu nhỏ Hà Nội mất tích khi tắm biển

'Vào khoảng 5h30 rạng sáng hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu gái gần vị trí nạn nhân bị đuối nước, còn thi thể cháu trai vẫn chưa tìm thấy...', Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào trưa hôm qua (10/5), trong quá trình đi du lịch cùng gia đình, cháu Nguyễn Mỹ A. (SN 2007) và Vũ Văn T. (SN 2010), cùng trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) xuống tắm biển tại Quan Lạn và không may bị đuối nước mất tích.

Trả lời PV vào sáng nay (11/5), ông Lưu Minh Đức - Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết: "Vào khoảng 5h30 rạng sáng hôm nay, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu gái gần vị trí nạn nhân bị đuối nước tại bãi tắm thôn Thái Hòa. Còn cháu trai vẫn chưa tìm thấy và lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo chính quyền địa phương, khu vực 2 nạn nhân bị đuối nước thuộc bãi biển thôn Thái Hòa. Đây là vị trí không phải là bãi tắm và đã được ngành chức năng cùng chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, cấm tắm biển.

Trước đó, vào hồi 10h20 trưa 10/5, cháu Nguyễn Mỹ A., con anh Nguyễn Hữu Q. và cháu Vũ Văn T. con anh Vũ Văn C. (cùng trú tại Hà Nội) được bố mẹ đưa xuống Quan Lạn du lịch. Sau đó, 2 cháu xuống bãi tắm thuộc thôn Thái Hòa và không may bị đuối nước mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Quan Lạn và lực lượng cứu hộ trên địa bàn có mặt tại hiện trường, huy động nhiều tàu thuyền cùng hàng trăm người để tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước thủy triều dâng cao, việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Hiện chính quyền sở tại cùng Đồn biên phòng Quan Lạn, công an địa phương và huyện Vân Đồn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cháu Vũ Văn T..

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/da-tim-thay-1-nan-nhan-trong-vu-2-chau-nho-ha-noi-mat-tich-khi-tam-bien-2020051109182141.htm