Đã tìm thấy hung khí của nghi phạm sát hại nữ tiểu thương bằng 14 nhát dao

Từ lời khai của đối tượng, trưa 27-4, cơ quan điều tra đã tìm thấy con dao gây án, cách hiện trường khoảng 1km. Đây là hung khí thủ phạm đã sử dụng đâm nạn nhân 14 nhát, dẫn đến tử vong.

Ngày 27-4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Hưng tại cơ quan điều tra.

Trưa cùng ngày, tổ công tác do Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức truy tìm và phát hiện được hung khí là một con dao nhọn (loại dao thái lan) dài khoảng 21,5cm mà đối tượng đã sử dụng để sát hại bà Phan Thị Đào (56 tuổi), tiểu thương bán thịt heo.

Nơi phát hiện con dao cách hiện trường gây án khoảng 1km, đây là khu vực đất hoang, cây cối rậm rạp, cặp quốc lộ 60.

Con dao gây án và nơi đối tượng ném hung khí.

Như CAND đã thông tin, sáng 23-3, người dân phát hiện bà Đào nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau 30 ngày tập trung lực lượng truy tìm, ngày 23-4, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ Hưng lẩn trốn ở Candal (Campuchia).

Qua lời trình bày của bị can, sau khi thực hiện hành vi giết bà Đào xong đã mang hung khí gây án đến khu vực trên và vứt bỏ nhằm phi tang.

Tuấn Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-bi-can-thu-pham-giet-ba-ban-thit-heo-bang-14-nhat-dao-488566/