Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích ở hồ nước trong công viên ở Bình Dương

Một người nhậu xong nhảy xuống hồ rồi mất tích, một người bơi ra cứu cũng bị đuối nước chìm dưới hồ tại công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương, thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 16/2.

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, theo một số người dân, sau chầu nhậu cùng bạn bè bên bờ hồ công viên, một ngươi đàn ông nhảy xuống và bơi ra giữa hồ.

Khi vừa ra đến giữa hồ thì người này chới với kêu cứu. Thấy vậy, một số người bạn cùng nhiều khác bơi ra cứu.

Hồ nước trong công viên, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: KD).

Hồ nước trong công viên, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: KD).

Nhưng khi ra đến nơi thì nạn nhân chìm, mất tích. Lúc này trong số những người bơi ra cứu, một người đàn ông cũng bị chìm...

Theo Vietnamnet, hoảng sợ, những người còn lại lập tức bơi ngược vào bờ thoát thân.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an TP Thủ Dầu Một sau đó được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng người nhái được huy động lặn tìm nạn nhân. (Ảnh: KD).

Đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân dưới hồ nước, là Trần Đình Q. (SN 1987), Nguyễn Quang V. (SN 1994, ở Đắk Lắk).

Khu vực xảy ra vụ việc là hồ nước sâu nằm trong công viên trung tâm của thành phố mới Bình Dương. Người dân thường tập trung đến đây để tổ chức ăn nhậu vào cuối tuần.

Dù chính quyền cắm biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm cấm tắm nhưng nhiều người vẫn bất chấp xuống hồ.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-tim-thay-thi-the-2-nan-nhan-mat-tich-o-ho-nuoc-trong-cong-vien-o-binh-duong-a465972.html