Đã tới lúc MU phải 'nghiêm túc' với mục tiêu vô địch Europa League

Lần gần nhất phải đá ở Europa League, MU đã vô địch đấu trường hạng 2 này để trở lại với Champions League. Mùa này, với phong độ phập phù ở Ngoại hạng Anh, các CĐV muốn MU phải sẵn sàng chinh phục Europa League một lần nữa vì nó có vẻ dễ hơn giành tốp 4.

MU từng vô địch Europa League để trở lại Champions League

MU từng vô địch Europa League để trở lại Champions League

MU là ứng viên cho ngôi đầu bảng L

Solskjaer cần một danh hiệu với MU (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Cả 3 cái tên cùng bảng L với Manchester United đều là những cái tên rất xa lạ, vô danh so với danh tiếng của Quỷ đỏ. Vì thế, ngay khi có kết quả bốc thăm chia bảng, các cổ động viên của MU đã nghĩ tới trận chung kết và chiếc cúp vô địch như cách mà HLV Mourinho đã làm ở mùa giải 2016-2017. Đối thủ đêm nay của MU là CLB Astana của Kazakhstan. Trong khi hai đối thủ còn lại là CLB AZ của Hà Lan và Partizan của Serbia. Đối với các cổ động viên lúc này MU không chỉ cần một chiến thắng mà còn phải là chiến thắng cách biệt để nhanh chóng giải quyết dứt điểm vòng đấu bảng nhằm dồn sức cho cuộc đua ở Ngoại hạng Anh. Hiện tại dù đang đứng ở vị trí thứ 4 nhưng khoảng cách giữa MU với đội thứ 16 trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm. Cuối tuần này, MU sẽ còn chuyến làm khách rất khó khăn trên sân của West Ham, đội bóng cũng đang có 8 điểm. Trong khi ở tháng 10, Manchester United sẽ phải đối mặt với hai thử thách rất lớn trên sân nhà là Arsenal vào 1/10 và Liverpool vào ngày 20/10. Nếu không nghiêm túc với các trận đấu ở Europa League, MU sẽ không đủ sức để chiến đấu ở Ngoại hạng Anh.

David de Gea đã có hợp đồng mới nhưng Romelu mới là người bắt chính (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Arsenal đụng thử thách lớn ngay trận mở màn bảng F

Arsenal phải bắt đầu lại từ đầu với Europa League mùa này (Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)

Trái ngược với MU, Arsenal rơi vào bảng đấu khá khó ở vòng bảng Europa League và ngay trận mở màn Pháo thủ lại phải làm khách trên sân của Frankfurt. Mùa giải năm ngoái, ở trận bán kết Europa League, Chelsea đã suýt phải ôm hận ngay trên sân nhà trước Frankfurt và chỉ có thể đi tới trận chung kết nhờ sự xuất sắc của Kepa sau màn rượt đuổi luân lưu ghẹt thở. Do đó, trận đấu này sẽ không dễ dàng với Pháo thủ, nhất là sau màn trình diễn tệ hại của đội bóng này ở Ngoại hạng Anh. Đã 3 trận liên tiếp các cổ động viên của Arsenal không được hưởng niềm vui chiến thắng khi những hợp đồng chuyển nhượng đều mang đến những nỗi thất vọng to lớn, đặc biệt là tiền đạo Pepe và trung vệ David Luiz. Phong độ kém cỏi của Pepe và những màn trình diễn thảm họa của David Luiz đã khiến Pháo thủ đang rơi tự do. Rất nhiều các cổ động viên Arsenal đã yêu cầu HLV Unai Emery “trảm” Pepe và David Luiz ngay trở trận đấu đêm nay. Đã 3 năm liên tiếp, Pháo thủ phải chơi ở đấu trường hạng 2 ở Châu Âu và mùa giải trước dù đã rất gần tấm vé dự Champions League nhưng cuối cùng Pháo thủ đã để tuột mất bằng trận thua tan nát trước Chelsea. Vì vậy, mùa này ngoài mục tiêu tốp 4, HLV Unai Emery cũng đang đặt mục tiêu vô địch Europa League, giải đấu mà ông là HLV vô địch nhiều nhất trong lịch sử tới nay.

Nhiều CĐV Arsenal chỉ mong tống khứ được "món hời" David Luiz(Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)

Rất khó dự báo được ứng viên vô địch Europa League ở thời điểm này

Rất nhiều đội bóng "nhòm ngó" chiếc cúp này (Ảnh: Uefa Europa League)

Dù hiện tại MU và Arsenal nổi bật hơn các đối thủ còn lại ở vòng bảng Europa League nhưng cả 2 đội bóng này không có ưu thế tuyệt đối về khả năng vô địch bởi đơn giản sau khi Champions League kết thúc vòng đấu bảng, các đội bóng đứng thứ 3 ở mỗi bảng đấu sẽ được “đẩy xuống” Europa League. Do vậy, rất nhiều các ứng viên vô địch mới sẽ xuất hiện và nhiều trường hợp, chính các đội bóng này mới là các nhà vô địch, điển hình như Chelsea vào năm 2013. Chính cựu HLV của Arsenal là giáo sư Arsène Wenger từng phản đối kịch liệt thể thức này của UEFA vì điều đó có nghĩa cơ hội vô địch Europa League của các đội bóng đá từ đầu như MU, Arsenal bị giảm đi đáng kể.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/da-toi-luc-mu-phai-nghiem-tuc-voi-muc-tieu-vo-dich-europa-league-54451.html