'Dã tràng sắt' đãi cát lọc rác bãi biển Đà Nẵng

Từ đầu tháng 4-2019, người dân Đà Nẵng và du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy chiếc máy lọc rác cần mẫn làm việc, thu gom lượng lớn rác thải loại nhỏ nằm sâu dưới cát ở bãi biển Phạm Văn Đồng. Nhiều người ví đây là chú 'dã tràng sắt' săn rác cấp độ 2 sau khi công nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở bề mặt, trả lại cho bãi biển Đà Nẵng vẻ sạch sẽ, mịn màng.

Từ đầu tháng 4-2019, người dân Đà Nẵng và du khách tỏ ra thích thú khi nhìn thấy chiếc máy lọc rác cần mẫn làm việc, thu gom lượng lớn rác thải loại nhỏ nằm sâu dưới cát ở bãi biển Phạm Văn Đồng. Nhiều người ví đây là chú "dã tràng sắt" săn rác cấp độ 2 sau khi công nhân đã hoàn thành nhiệm vụ ở bề mặt, trả lại cho bãi biển Đà Nẵng vẻ sạch sẽ, mịn màng.

Một công nhân có thể điều khiển chiếc máy "săn" rác dưới cả héc-ta bãi cát dưới trời nắng nóng.

Một công nhân có thể điều khiển chiếc máy "săn" rác dưới cả héc-ta bãi cát dưới trời nắng nóng.

Chiếc máy "săn" rác nhỏ gọn này được nhập về từ lâu nhưng lần đầu xuất hiện và làm nhiệm vụ cách đây 3 tuần. Đây là công việc được Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng hợp đồng theo năm với Xí nghiệp Môi trường sông biển thuộc Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng. Theo kế hoạch, trong điều kiện thời tiết bình thường, cứ 2 ngày "dã tràng sắt" lại đi tìm rác một ngày sau khi công nhân đã hoàn thành thu gom rác lớn trên trên bề mặt bãi biển. Ông Đinh Văn Hạnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường sông biển cho biết, chiếc máy này được nhập khẩu từ Italia, thiết kế nhỏ gọn và các chi tiết rất đơn giản. Phía sau 2 bánh có gai để di chuyển trên mặt cát là hệ thống lưỡi sục có thể thay đổi độ sâu khi hoạt động. Sau khi lưỡi sục phát hiện, các loại rác có kích thước nhỏ như vỏ chai bia, khoen lon nước ngọt, nắp nhựa, mảnh sành, vỏ ốc, đá hoặc nhiều vật dụng của du khách đánh rơi sẽ được sàng và chuyển vào thùng gắn phía sau cùng. Song song với hoạt động sàng lọc, gom rác thì chiếc "bàn là" nằm ở phía dưới đuôi máy sẽ làm phẳng mịn bãi cát, không để lại bất cứ dấu vết nào. Cũng theo ông Hạnh, xe lọc rác đặc biệt này sẽ hoạt động vào khung giờ "khó chịu" nhất, lệch với thời gian tắm biển của du khách. Buổi sáng công nhân sẽ điều khiển máy đi dọn rác ở độ sâu khoảng 10cm dưới cát vào lúc 9 giờ (sau giờ tắm biển), còn buổi chiều thì bắt đầu vào khoảng 15 giờ, trước khi du khách và người dân đến vui chơi... "Theo hợp đồng, chúng tôi phải tránh giờ vui chơi giải trí của du khách nên công nhân điều khiển phải làm việc giữa trời nóng bức. Theo tôi được biết cho đến thời điểm này chỉ có bãi biển Đà Nẵng và Nha Trang là có máy chuyên dụng cho việc lọc rác, làm sạch bãi cát như thế này. Du khách họ rất thích thú", ông Hạnh cho hay.

"Check in" bên chiếc máy dễ thương, ông Nguyễn Văn Hoàng (du khách đến từ Hà Nội) tỏ ra thích thú: "Biển Đà Nẵng vốn có bãi cát vào hàng đẹp nhất trong các bãi biển mà tôi đã tới. Ngoài hoạt động thu gom rác thải loại lớn của công nhân, chiếc máy này dọn luôn rác nhỏ phía dưới theo kiểu "lọt sàng xuống nia". Không những sạch, du khách còn có cảm giác an toàn khi vui chơi". Theo ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bãi biển vốn đã được thu gom rác với yêu cầu rất cao từ trước tới nay. Việc đưa thêm máy móc vào hỗ trợ công nhân để dọn vệ sinh hiệu quả hơn sẽ góp phần làm cho các bãi cát ngày càng sạch, khiến du khách hài lòng và thích thú khi trải nghiệm. "Nếu Cty Môi trường đô thị có thể cơ giới hóa việc dọn rác ở các bãi biển thì vừa tiết kiệm sức lao động cho công nhân vừa đưa sản phẩm du lịch biển của Đà Nẵng lên một tầm cao trong mắt du khách", ông Vũ cho biết.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Môi trường sông biển, sau khi vận hành và đánh giá hiệu quả công việc, lợi ích kinh tế của chiếc máy đầu tiên này, đơn vị cũng sẽ tính toán cải tạo, sửa chữa một chiếc máy khác tương tự để có thể mở rộng phạm vi ra các bãi biển khác.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_205274_-da-trang-sat-dai-cat-loc-rac-bai-bien-da-nang.aspx