Đã xác định được danh tính công dân Canada thứ ba bị Trung Quốc bắt giữ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20.12 thông báo nước này vừa phạt hành chính nữ công dân Sarah McIver của Canada vì làm việc bất hợp pháp.

Nữ công dân Canada Sarah McIver - Ảnh: SCMP

Theo người phát ngôn Hoa Xuân Oánh: “Hai nước có trao đổi, và chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ cần thiết để Canada thực hiện nghĩa vụ lãnh sự một cách bình thường”.

Báo National Post cho biết McIver bị bắt vì trục trặc trong thủ tục thị thực. Nữ công dân này làm giáo viên tại Trung Quốc được vài tháng, trường học nơi tuyển dụng ban đầu mới chuyển cô đến đơn vị khác giảng dạy (ở thành phố khác).

McIver là trường hợp công dân Canada thứ ba mà cường quốc châu Á bắt giam trong chưa đầy 2 tuần qua. Hai người bị bắt trước đó là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, với lý do tình nghi họ dính líu đến hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Có ý kiến đánh giá Bắc Kinh dùng biện pháp này để trả đũa chuyện Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu.

Quan hệ Trung Quốc - Canada căng thẳng kể từ vụ CFO Huawei - Ảnh: SCMP

Trong một bài viết đăng trên báo The Globe and Mail hôm 20.12, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lữ Sa Dã cáo buộc nhiều phương tiện truyền thông chỉ tập trung đưa tin nước này bắt giữ công dân Canada mà bỏ qua những hành động của phía Ottawa (bắt bà Mạnh theo yêu cầu từ Washington).

Giáo sư Charles Burton đến từ đại học Brock cho rằng chuyện xảy ra với cô McIver sẽ khiến người dân quốc gia Bắc Mỹ ngại đến Trung Quốc do sợ bị “bắt bớ tùy tiện”. Cũng theo giáo sư Burton, cường quốc châu Á sẽ tiếp tục làm vậy nhằm gây áp lực để Canada từ chối đề nghị dẫn độ CFO Huawei sang Mỹ.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-cong-dan-canada-thu-ba-bi-trung-quoc-bat-giu-103634.html