Đã xác định được nghi phạm bắt cóc và sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Chiều 28/11, thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra sau khi xác định được nghi phạm của vụ bắt cóc và sát hại bé gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), vẫn tiếp tục làm rõ thêm.

Hiện trường vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi.

Hiện trường vụ bắt cóc bé gái 20 ngày tuổi.

“Hiện đã xác định được nghi phạm, đang tiếp tục làm rõ thêm. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau”, thiếu tướng Xuyên nói.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục khai khác, làm rõ thêm nghi phạm trong vụ án. “Anh em công an vẫn đang tiếp tục làm rõ, sau khi có kết luận chính thức sẽ công bố thông tin ngay. Hiện danh tính cụ thể chưa thể công bố được”, thiếu tướng Xuyên nói.

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em táo tợn.

Thời điểm trên, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu gái hơn 20 ngày tuổi (sinh ngày 3/11), là con của vợ chồng anh Thuận, thì bất ngờ có 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đi xe máy tay ga xông vào nhà.

Đối tượng nam giới đã dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân rồi đẩy bà ra ngoài cổng, giằng lấy cháu bé rồi cả 2 lên xe bỏ trốn.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tìm thấy một thi thể bé gái, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị đôi nam nữ xông vào tận nhà bắt cóc.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác định thi thể bé gái được tìm thấy chính là cháu bé con của anh Thuận và chị Hiền.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/da-xac-dinh-duoc-nghi-pham-bat-coc-va-sat-hai-be-gai-20-ngay-tuoi-o-thanh-hoa-3907964-c.html