Đã xác định được quốc tịch một số nạn nhân tử vong trong thùng xe đầu kéo tại Mỹ

Nhà chức trách của Mexico vừa đưa ra thông tin về quốc tịch và số người tử vong trong vụ thảm kịch xe đầu kéo ở bang Texas (Mỹ).

Theo Reuters, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết số người chết trong vụ thảm kịch xe đầu kéo là 50 người, thay vì 46 người như phía cơ quan chức năng của TP.San Antonio thông tin.

"Tôi muốn gửi lời chia buồn đến những người thân của thảm kịch này", Tổng thống Lopez Obrador nói.

 Hiện trường nơi phát hiện vụ thảm họa. Ảnh: Getty

Hiện trường nơi phát hiện vụ thảm họa. Ảnh: Getty

Trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard cho biết đã xác định được quốc tịch của một số nạn nhân đã tử vong. Trong đó, có 22 người có quốc tịch Mexico, 7 người Guatemala và 2 người Honduras. Chưa có thông tin gì về quốc tịch của 19 nạn nhân còn lại.

Trước đó, một công nhân đã tìm thấy một chiếc xe đầu kéo tại khu vực hẻo lánh thuộc vùng ngoại ô phía nam TP.San Antonio (bang Texas). Đồng thời, phát hiện một số người tử vong bên trong và 16 người sống sót.

Theo cảnh sát trưởng Charles Hood, đội cứu hỏa San Antonio, những người được tìm thấy còn sống đều có thân nhiệt rất cao. Tất cả đều bị kiệt sức. Nhiệt độ ở San Antonio đã tăng lên mức cao nhất là 103 độ F (39,4 độ C) vào trong ngày 27/6.

Các nhà chức trách cũng cho biết không có dấu hiệu của nước và không nhìn thấy điều hòa không khí hoạt động bên trong xe tải. Những nạn nhân còn sống cũng đã được chuyển tới bệnh viện để chăm sóc sức khỏe.

Cảnh sát trưởng TP. San Antonio, Bill McManus cho biết 3 người đang bị cảnh sát giam giữ. Tuy nhiên, mối liên quan của họ với vụ việc được cho là không rõ ràng.

Hà Du (Reuters) Nguồn: reuters.com copy link Link bài gốc Click để copy! https://www.reuters.com/world/us/death-toll-migrants-found-truck-texas-reaches-50-mexico-says-2022-06-28/

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/da-xac-dinh-duoc-quoc-tich-mot-so-nan-nhan-tu-vong-trong-thung-xe-dau-keo-tai-my-d4851.html