Đã xác định nguyên nhân nữ tài xế taxi bị cứa cổ ở Hà Nội

Cơ quan công an xác định L. cứa cổ chị O, sau đó tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 15/5, qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác định đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi rồi tự tử đêm qua (14/5) là Nguyễn Tuấn L. (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là chị Phạm Thị O (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Sau khi cứa cổ nạn nhân, L. dùng dao đâm vào ngực và nhảy xuống sông

Sau khi cứa cổ nạn nhân, L. dùng dao đâm vào ngực và nhảy xuống sông

Như trước đó đã thông tin, khoảng 21h ngày 14/5, nhiều người có mặt hiện trường nhìn thấy một người đàn ông dùng dao uy hiếp 1 nữ tài xế taxi. Sau khi gây án, người đàn ông này đã nhanh chóng lao ra khỏi xe bỏ chạy.

Sau khi phát hiện ra tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhiều người dân đã hô hoán truy đuổi. Bị truy đuổi, người đàn ông này liền dùng dao tự đâm vào ngực mình để tự tử rồi lao xuống sông.

Cả 2 người sau đó được cơ quan chức năng và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, một vị lãnh đạo quận Hoàng Mai xác nhận và cho biết người phụ nữ bị sát hại nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/da-xac-dinh-nguyen-nhan-nu-tai-xe-taxi-bi-cua-co-o-ha-noi-d143562.html