'Đá xế' giữa trận bóng đá

Ngày 4-12, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Trần Anh Thắng (1985, quê Nghĩa Thắng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 4-12, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Trần Anh Thắng (1985, quê Nghĩa Thắng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Anh Thắng (trái) và chiếc xe tang vật.

Đối tượng Trần Anh Thắng (trái) và chiếc xe tang vật.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nền nếp, nhưng do đua đòi ăn chơi nên Trần Anh Thắng sớm vướng vòng lao lý. Năm 2010, khi mới bước sang tuổi 25, Thắng bị TAND TX Thái Hòa (Nghệ An) xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, chí thú làm ăn được một thời gian, Thắng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn chơi. Thắng sắm 1 vam phá khóa đi đến các huyện Tân Kỳ, TX Thái Hòa và H. Quỳ Hợp (Nghệ An) thực hiện các vụ trộm xe máy.

Cụ thể, đầu tháng 7-2017, Thắng đi đến xã Tây Hiếu (TX Thái Hòa), phát hiện 1 xe máy để trước quán ăn, đảo mắt không có người trông coi, hắn dùng vam phá khóa, nổ máy phi thẳng vào lô cao su, tháo BKS, sau đó đem bán lấy 4 triệu đồng tiêu xài. Cùng ngày, Thắng tiếp tục trở lại TX Thái Hòa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi dạo một vòng tại P. Quang Tiến, thấy 1 xe máy dựng trước nhà sát mặt đường nhưng không có người trông coi, Thắng đi vào tầng một giả vờ hỏi mua sắt vụn nhưng không thấy ai, không để lỡ cơ hội, hắn liền quay ra dùng vam mở khóa lấy trộm xe máy và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó Thắng đã bị CATX Thái Hòa bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh ban đầu, Thắng khai nhận, trong tháng 7-2017, đối tượng đã gây ra 9 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ và TX Thái Hòa, trong đó có 2 vụ tại xã Tây Hiếu và P. Quang Tiến, TX Thái Hòa. Tất cả các tài sản do trộm cắp mà có, Thắng đã đem bán lấy tiền tiêu xài và mua sắm cá nhân. Sau đó, Thắng bị TAND TX Thái Hòa đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 1-12-2018, Thắng ra tù, trở về địa phương.

Đầu năm 2019, Thắng Nam tiến vào tỉnh Quảng Nam để làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên, do bản tính ham chơi biếng làm nên tại mỗi công trình, Thắng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi nghỉ… 18 giờ ngày 3-12, Thắng ra TP Đà Nẵng và đến nhà nghỉ 103-Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) để thuê phòng nghỉ qua đêm.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi cất tư trang hành lý, Thắng rời nhà nghỉ đi dạo phố. Khi đến khu vực trước nhà số 127-Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ), Thắng phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Dream, BKS 18Z1-2526 của anh Trần Văn Tuyến (1989, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) đang đứng lẻ loi ở đó nên “thèm”. Qua quan sát thấy không có ai xung quanh, Thắng tiếp cận chiếc xe của anh Thắng và dùng “ngón nghề” của mình làm cho máy nổ. Thắng lên xe chạy thẳng đến Bến xe Đà Nẵng. Sau đó, Thắng đưa chiếc xe đến phòng nghỉ của tài xế xe T.D nằm trên đường Đàm Văn Lê (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) gửi nhờ. Mọi việc đâu vào đó, Thắng bắt xe grab quay về lại nhà nghỉ 103-Lê Văn Hiến để nghỉ qua đêm…

Về phía anh Trần Văn Tuyến (1989, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn), sau khi xem xong trận bóng đá nam giữa đội tuyển U22 Việt Nam – U22 Singapore, trở ra khu vực trước nhà số 127 – Lê Văn Hiến thì mới hay chiếc xe máy Honda Dream BKS 18Z1-2526 của mình đã “không cánh mà bay”. Anh Tuyến đến CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ đã nhanh chóng chỉ đạo CBCS vào cuộc tiến hành điều tra, truy xét đối tượng.

Tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn, đến ngày 4-12, CAP Khuê Mỹ đã đủ cơ sở khẳng định Trần Anh Thắng là đối tượng đã lấy trộm chiếc xe máy của anh Tuyến tại khu vực trước nhà số 127- Lê Văn Hiến. Lúc 10 giờ 45 ngày 4-12, trong lúc Thắng chuẩn bị trả phòng nhà nghỉ để đến P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) lấy chiếc xe trộm trước đó mình đã gửi để mang về quê tiêu thụ thì lực lượng CAP Khuê Mỹ xuất hiện, “điệu” về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. CAP Khuê Mỹ tiến hành thu giữ tang vật vụ án là chiếc xe máy BKS 18Z1-2526. Hiện vụ việc được CAP Khuê Mỹ chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217042_-da-xe-giua-tran-bong-da.aspx