Đặc điểm thế giới trong đại dịch COVID-19: Những tác động đến Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến 'Đặc điểm thế giới trong đại dịch COVID-19: Những tác động đến Việt Nam' nhằm thu hút nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu chủ trì Tọa đàm

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu chủ trì Tọa đàm

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 12/KL-TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ kiều bào đóng góp ý kiến về các vấn đề chính trị, kinh tế quốc tế, đề xuất giải pháp phục hồi, nâng cao vị thế và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 30/9, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Vụ Tổ chức cán bộ và Học viện Ngoại giao đồng chủ trì tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Đặc điểm thế giới trong đại dịch COVID-19: Những tác động đến Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có hơn 280 cán bộ nghiên cứu của Bộ Ngoại giao hiện đang công tác trong và ngoài nước. Diễn giả Tọa đàm gồm 6 chuyên gia kiều bào trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế quốc tế như: GS. Trần Văn Thọ (kiều bào Nhật Bản), Giáo sư kinh tế Đại học Waseda, nguyên Ủy viên chuyên môn trong Hội đồng Kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; GS.TS. Nguyễn Đức Khương (kiều bào Pháp), Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu Trường Kinh doanh IPAG (Pháp), thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; TS. Lê Hồng Hiệp (kiều bào Singapore), Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS); TS. Lê Thu Hường (kiều bào Úc), Chuyên gia phân tích cao cấp tại Viện Chính sách và Chiến lược Úc (ASPI); TS.BS. Võ Toàn Trung (kiều bào Pháp), Trưởng khoa Phục hồi chức năng vận động thần kinh tại Bệnh viện Bullion (Pháp); GS. Ngô Vĩnh Long (kiều bào Hoa Kỳ), Giáo sư Nghiên cứu Châu Á tại Khoa Lịch sử, Đại học Maine (Hoa Kỳ).

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp và kiến nghị thiết thực của các diễn giả và đại biểu tham dự về tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới, cạnh tranh Trung – Mỹ trong đại dịch COVID-19 và tác động đến Việt Nam cùng những vấn đề trong xây dựng chính sách nhằm giúp kinh tế Việt Nam vươn lên sau đại dịch COVID-19. Bộ Ngoại giao ghi nhận những ý kiến đóng góp, khuyến nghị quan trọng đó để tổng hợp, xem xét áp dụng trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động “Kiều bào chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch COVID-19” do Ủy ban Nhà nước về NVNONN phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức trong thời gian qua nhằm thu hút nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương, đất nước./.

Khánh Linh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai/dac-diem-the-gioi-trong-dai-dich-covid-19-nhung-tac-dong-den-viet-nam-592511.html