Đặc phái viên 'mới toanh' sắp tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ công du Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ sang Triều Tiên một lần nữa vào tuần tới với Stephen Biegun - một đại diện đặc biệt mới của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mike Pompeo (trái) và ông Stephen Biegun. Ảnh: Getty.

Ngày 23.8, ông Mike Pompeo công bố bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành của Ford Motor Co, nhà chính sách đối ngoại kỳ cựu của đảng Cộng hòa, làm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên.

"Ông Stephen Biegun sẽ chỉ đạo chính sách của Mỹ với Triều Tiên và dẫn dắt những nỗ lực của chúng tôi trong việc đạt được mục tiêu của Tổng thống Donald Trump về việc phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng của Triều Tiên" - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết thêm, tân đặc phái viên sẽ cùng ông đến Triều Tiên vào tuần tới.

Đây là chuyến đi Triều Tiên thứ 4 của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong năm nay và là lần thứ hai kể từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra hồi tháng 6.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, ông Mike Pompeo không có kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng.

Ông Stephen Biegun từng là phó chủ tịch phụ trách các vấn đề đối ngoại với chính phủ cho hãng Ford trong 14 năm. Trước đó, ông là nhân viên cao cấp cho cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống George W. Bush - bà Condoleezza Rice. Tân đặc phái viên Mỹ cũng từng tư vấn cho các thành viên của Quốc hội Mỹ về các vấn đề đối ngoại.

Theo bà Kelly Magsamen - cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề Châu Á, hiện làm việc cho Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ - cho biết, việc bổ nhiệm ông Stephen Biegun "hy vọng mang lại sự tập trung và nhất quán" cho ngoại giao Triều Tiên của Mỹ.

Joshua Pollack - chuyên gia tên lửa Triều Tiên tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury nhấn mạnh, kinh nghiệm của ông Stephen Biegun chủ yếu là các vấn đề với Nga.

Chuyên gia này cho rằng, Ngoại trưởng Mỹ có thể giúp nâng cao sự tín nhiệm của Stephen Biegun với tư cách một nhà đàm phán khi đích thân giới thiệu ông ở Bình Nhưỡng. Việc bổ nhiệm đặc phái viên giúp ông Mike Pompeo tạm thời lùi lại cho tới khi có thêm các nền tảng đàm phán mới được thiết lập.

Đầu năm nay, Stephen Biegun từng có mặt trong danh sách các ứng viên thay thế cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster, tuy nhiên vị trí này sau đó thuộc về John Bolton.

Vị trí mà ông Biegun được bổ nhiệm đã bị bỏ trống kể từ cuối tháng 2 năm nay khi Joseph Yun - đặc phái viên từ thời Tổng thống Barack Obama từ chức.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dac-phai-vien-moi-toanh-sap-thap-tung-ngoai-truong-my-cong-du-trieu-tien-627101.ldo